Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)
Trong phiên giao dịch ngày 9/3 tại thị trường Mỹ, giá đậu tương, ngô và lúa mỳ
kỳ hạn đã rơi xuống các mức thấp kỷ lục trước sức ép của việc đồng USD mạnh lên
và nguồn cung lớn.
Tại Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) kết thúc phiên 9/3, giá đậu tương
không thay đổi nhiều so với phiên trước, khi giá hợp đồng giao tháng 5/2010 chỉ
giảm 0,5 xu xuống 9,475 USD/bushel.
Có lúc
giá đậu tương đã rơi xuống mức thấp nhất
trong vòng 1 tháng, do đồng USD lên giá và dự báo Brazil sẽ thu hoạch sản lượng
kỷ lục.
Cũng tại CBOT, áp lực nguồn cung lớn trên thị trường toàn cầu cũng đẩy giá ngô
và lúa mỳ lần lượt rơi xuống mức thấp nhất trong 1 tháng và 2 tuần.
Kết thúc phiên giao dịch, giá ngô giao tháng 5/2010 giảm 6 xu xuống 3,69
USD/bushel; và giá lúa mỳ cùng kỳ hạn cũng giảm 5,5 xu xuống 4,895 USD/bushel.
Giới giao dịch và các nhà phân tích tiếp tục cho rằng nguồn cung dồi dào trên
toàn cầu các loại ngũ cốc và hạt chứa dầu là nguyên nhân cơ bản đẩy thị trường
đi xuống.
Cơ quan cung ứng nông sản Chính phủ Brazil Conab ngày 9/3 cho biết sản lượng đậu
tương của nước này trong năm nay dự báo sẽ đạt kỷ lục 67,57 triệu tấn, cao hơn
dự báo 66 triệu tấn của Bộ Nông nghiệp nước này.
Gây sức ép lên thị trường đậu tương phiên này còn là thông tin cho biết công ty
thương mại Bunge đã đưa vào thị trường thêm 400 hợp đồng bột đậu tương kỳ hạn
tháng 3/2010.
Khi đến thời hạn giao hàng, các thị trường kỳ hạn hoạt động giống như thị trường
tiền tệ. Những nhà giao dịch nắm giữ các hợp đồng kỳ hạn ngắn có thể công bố ý
định giao hàng, vốn là một dấu hiệu xấu về giá./.
(TTXVN/Vietnam+)