Hoạt động giao thông và sinh hoạt đời sống của người dân hầu hết các nước châu
Âu tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do những đợt giá rét với nhiệt độ xuống tới âm
33 độ C và
bão tuyết dữ dội kéo dài từ nhiều ngày qua.
Tính đến ngày 21/12, số người chết do ảnh hưởng của đợt giá rét này đã lên tới
80 người, các hoạt động giao thông vẫn bị rối loạn, các chuyến tàu cao tốc
Eurostar mới chỉ nối lại hoạt động ở mức hạn chế sau 3 ngày bị tê liệt.
Hàng
nghìn hành khách đi lại trên phương tiện giao thông nối liền Anh-Pháp vẫn ở
trong tình trạng "ăn trực nằm chờ" trong đường hầm. Nhiều chuyến bay nội địa và
quốc tế bị hủy bỏ.
Đợt thiên tai này đã gây khó khăn lớn cho người dân và thiệt
hại nặng nề cho các ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ vận tải khi nhu cầu đi
lại của người dân rất lớn trong dịp lễ Giáng sinh và Năm mới sắp tới.
Theo số liệu thống kê, đến nay Ba Lan là nước bị thiệt hại lớn nhất về người với
số người chết lên tới 42 người trong đợt giá rét này khi nhiệt độ có lúc xuống
tới âm 20 độ C.
Tiếp theo là Ukraine với số người chết là 27 người. Số người
chết do giá rét còn được thống kê ở một số nước khác như Pháp, Đức, Croatia.
Hàng trăm chuyến bay bay nội địa và quốc tế từ các sân bay lớn của Pháp, Đức, Hà
Lan, Anh, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy, Romania bị hủy hoặc hoãn
nhiều giờ do tuyết phủ dày tại các sân bay.
Khoảng 20% chuyến bay từ sân bay
quốc tế Charles de Gaulle ở thủ đô Paris (Pháp) bị hủy. Hoạt động
tại một số sân bay tại các thành phố lớn ở Đức như Dusseldorf và
Franfurt, hay ở Brussels (Bỉ) mới chỉ được phục hồi ở mức hạn chế do
bão tuyết kéo dài.
Mạng lưới đường sắt ở nhiều nước cũng bị tê liệt do bị tuyết bao phủ, ảnh hưởng
đến việc đi lại của hàng triệu lượt hành khách. Pháp càng gặp khó khăn trong
hoạt động vận tải khi tuyến tàu chở hành khách đi vé tháng (RER) nối liền khu
vực phía Đông và Tây thủ đô Paris bị ngừng trệ từ 13 ngày qua do cuộc bãi công
của công nhân.
Các tuyến đường bộ ở hầu hết các nước châu Âu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do
bão tuyết và đó cũng là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông làm chết
người.
Nhiều tuyến giao thông đường bộ huyết mạch ở thủ đô Matxcơva và thành phố
Saint Petersburg của Nga đã bị tuyết đã phù dày tới 20 cm, khiến việc lưu thông của
hàng chục nghìn ôtô bị ngưng trệ.
Liên quan đến việc tàu cao tốc Eurostar ngừng hoạt động từ mấy ngày qua, phóng
viên TTXVN tại London cho biết Bộ trưởng Giao thông Anh, Pháp đã yêu cầu tiến
hành điều tra về vụ việc này.
Đến ngày 21/12 là ngày thứ 3 liên tiếp tàu liên vận quốc tế Eurostar chạy tuyến
đường London, Paris và Brussels vẫn phải tiếp tục hủy một số chuyến, nâng tổng
số hành khách của Eurostar bị mắc kẹt trong những ngày bận rộn của mùa Giáng
sinh và Năm mới lên tới trên 100.000 người.
Tổng giám đốc điều hành của
Eurostar, Richard Brown, cho biết số hành khách mà hãng này sẽ phải
bồi thường thiệt hại do 3 ngày ngưng hoạt động vừa qua lên tới 125.000 hành
khách và việc này đã làm giảm uy tín của hãng.
Ông Richard Brown đưa ra lý do làm gián đoạn hoạt động của Eurostar là do tuyết rơi
dày, nhiệt độ lạnh tại khu vực phía bắc của Pháp, nhưng giới chính trị Anh, và
Pháp đều cho rằng lý do đưa ra đó không thỏa đáng.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã triệu chủ tịch của Eurostar và là chủ tịch Công
đoàn ngành vận tải đường sắt Pháp (SNCF) đến điện Elysée để giải thích
lý do vì sao Eurostar không hoạt động được.
Bộ trưởng giao thông Anh Sadiq Khan cũng lên tiếng bất bình vì việc hành khách không được thông báo kịp
thời và yêu cầu Eurostar viết báo cáo điều tra vụ việc này.
Hoạt động của Eurostar bắt đầu bị gián đoạn từ hôm 18/12, một số chuyến tàu phải
ngưng lại tại đường hầm qua
eo biển Manche sau khi cần gạt tuyết
trên toa lái tàu làm việc không hiệu quả, khiến hàng nghìn hành khách bị kẹt lại
trong các toa tầu tới 16 tiếng đồng hồ trong đêm giá lạnh không thực phẩm và
nước uống./.