Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Phiên 3/3, giá vàng đã có lúc được giao dịch ở mức cao nhất kể từ trung tuần
tháng 1/2010, trong bối cảnh đồng euro phục hồi so với đồng USD, khi tâm lý lo
ngại về cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp có phần lắng dịu.
Có thể nói, sức hấp dẫn của vàng, với vai trò là công cụ để đối phó với tình trạng
bất ổn trên thị trường tiền tệ, đang gia tăng.
Ngày 3/3 cũng đánh dấu phiên giao dịch thứ năm liên tiếp giá vàng giao ngay tăng,
khi kim loại quý này không những được lợi từ đồng USD yếu, mà còn được hậu thuẫn
bởi tâm lý lo ngại về tình trạng bất ổn tại khu vực tài chính nói chung.
Giá vàng tính theo đồng euro và bảng Anh cũng chấp chới các mức cao kỷ lục,
được giao dịch ở mức 835,97 euro/ounce và 758,99 bảng/ounce.
Theo giới phân tích, khi các kế hoạch đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công tại
Hy Lạp vẫn đang nằm trên bàn cân và không biết nợ của Anh sẽ được xử lý ra sao
sau cuộc tuyển cử ở nước này, các đồng tiền của châu Âu phải chịu sức ép lớn,
khiến nhu cầu tìm đến vàng như một công cụ đầu tư thay thế gia tăng.
Vàng thường được coi là "nơi trú ẩn an toàn" trong bối cảnh kinh tế-chính trị
bất ổn, vì giá trị thực của kim loại này không phụ thuộc vào bất kỳ đồng tiền
giấy nào.
Vào lúc 19 giờ 46 phút GMT ngày 3/3, vàng giao ngay được yết giá 1.139,65
USD/ounce. Trong phiên này, đã có lúc giá vàng vọt lên 1.144,6 USD/ounce - mức
cao nhất kể từ ngày 15/1.
Cũng trong phiên 3/3, trên Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng
giao tháng 4/2010 tăng 5,9 USD lên 1.143,3 USD/ounce.
Từ đầu năm tới nay, tâm lý lo ngại về tình hình tài chính tại một số nền kinh tế
thuộc khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) như Hy Lạp, Italy và Tây Ban Nha đã
gây sức ép lớn với đồng euro.
Từ đầu năm tới hay, đồng euro đã giảm gần 5% so với đồng USD.
Phiên 3/3, lượng vàng do quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust
nắm giữ tăng từ mức 1.111,556 tấn trong phiên trước đó lên 1.115,511 tấn.
Lượng vàng tại quỹ này đã lập mức cao kỷ lục 1.134,03 tấn phiên 1/6/2009.
Sức hấp dẫn của vàng như một phương tiện đối phó với lạm phát gia tăng sau khi
Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) nhận định hoạt động kinh tế của nước này trong
tháng 2/2010 tăng nhẹ./.
Hương Giang (Vietnam+)