Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Google-Wikipedia có phải là sự kết hợp hoàn hảo?

11/03/2010 | 11:22:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Người sáng lập trang web từ điển bách khoa toàn thư Wikipedia Jimmy Wales xác nhận công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin trực tuyến Google đã tài trợ 2 triệu USD cho Wikipedia Foundation, một tổ chức phi chính phủ điều hành Wikipedia và một số trang web khác bao gồm WikiNews.

Nhà đồng sáng lập Sergey Brin gọi trang web Wikipedia là “một trong những chiến thắng lớn nhất của mạng Internet và một tài nguyên vô giá đối với bất kỳ người sử dụng trực tuyến nào.”

Động thái trên củng cố mối quan hệ biểu tượng đã tồn tại giữa Google và Wikipedia.

Theo ước tính gần đây của Jimmy Wales, khi người sử dụng tìm kiếm hầu như bất kỳ chủ đề nào, thường có một kết nối với trang web Wikipedia xuất hiện ở những dòng đầu trong các kết quả tìm kiếm.

Nhiều người nghi vấn, đây là thành tích tốt hay chỉ là sự đối xử ưu đãi?

Google và Wikipedia cho rằng các trang web của bộ từ điển bách khoa toàn thư (mà người sử dụng có thể sửa chữa) có tần suất xuất hiện cao trong các kết quả tìm kiếm nhờ trang web này có nội dung chất lượng cao “đồ sộ,” có nhiều khả năng liên kết và qua đó có vị trí cao dựa trên tiêu chuẩn mà Google sử dụng cho PageRank và phân loại các kết quả nghiên cứu.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng Google đang có sự đối xử ưu đãi với Wikipedia so với các trang web khác với nội dung chất lượng cao.

Câu hỏi đặt ra là tại sao hãng cung cấp dịch vụ tìm kiếm này lại làm như vậy?

Một giả thuyết là Google đang hoạt động hiệu quả như một đối tác quảng cáo của Wikipedia.

Do trang web này không cung cấp bất kỳ quảng cáo nào nên Google đã “tiền hóa” lượng khách hàng sử dụng dịch vụ AdWords và AdSense. Wikipedia đã thu hút nhiều người sử dụng, chú ý và Google bắt đầu có thu nhập từ quảng cáo.

Trong khi đó, một dấu hiệu duy nhất của bất kỳ bất đồng nào giữa Google và Wikipedia đã nổi lên khi hãng cung cấp công cụ tìm kiếm thông tin trực tuyến giới thiệu một dịch vụ mới có tên Knol, nghe rất giống như bộ từ điển bách khoa toàn thư mở này, với các trang web mà bất kỳ ai cũng có thể chỉnh sửa, bổ sung tính năng của một chuyên gia quản lý để đảm bảo các thông tin chất lượng cao.

Bất chấp nhiều lời khoa trương về sự “ra mắt” và khả năng cạnh tranh với Wikipedia, Knol đã không gây ra một tiếng vang lớn và các trang web của Knol hiếm khi xuất hiện trên các kết quả tìm kiếm của Google./.

Anh Quân (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Thế “chân kiềng” di động
Hiện 3 mạng VinaPhone, MobiFone và Viettel đang chiếm tới 95% thị phần di động và đang chi phối gần như tuyệt đối thị trường này.
Nokia cắt 4.000 việc
Hãng Nokia lại tiếp tục lên kế hoạch cắt giảm thêm 4.000 vị trí công việc nữa tại các nhà máy của họ ở Phần Lan, Hungary và Mexico.
Brazil khởi kiện Twitter
Chính quyền Brazil đâm đơn kiện Twitter nhằm ngăn chặn việc người dùng đăng lời cảnh báo tài xế bẫy bắn tốc độ trên đường cao tốc.
Xu thế di động 2012
Sang năm 2012, điện thoại thông minh và máy tính bảng tiếp tục là "đất diễn" của tin tặc và phần mềm độc hại, vượt xa năm trước.
"Lụt" vì iPhone 4S
Lượng doanh thu trung bình của mỗi cửa hàng bán lẻ trong quý 4/2011 là 17,08 triệu USD, tăng tới 42,6% so với cùng kỳ năm 2010.
Tin smartphone Android
Mỹ sẽ cấp thiết bị Android cho một số quan chức ngay trong năm nay để xử lý những tài liệu mật của quốc gia này qua mạng di động.
Tiền tấn để khích iPhone
Samsung quyết định chi đậm tới hơn 10 triệu USD để được phát đoạn quảng cáo dài 90 giây trong trận chung kết bóng bầu dục Mỹ.
Anh lo ngại sập mạng
Giới kinh doanh ở Anh nhận được cảnh báo khả năng “sập” mạng, nghẽn mạng Internet trong kỳ Thế vận hội Olympics London 2012.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: