Theo
AFP, hai cựu giám đốc hãng Credit Suisse đã bị tuyên có tội với hàng
loạt các vụ lừa đảo tài chính khi thị trường nhà ở Mỹ bị bơm phồng và
lâm vào tình trạng vỡ bong bóng.
Tổng
công tố khu vực Manhattan của Mỹ và Cục điều tra liên bang (FBI) nói
David Higgs và Salmaan Siddiqui,
bị truy tố tội lừa đảo, từng làm ở bộ phận đầu tư của ngân hàng hàng đầu Thụy Sĩ và thế giới
này.
Một
nhân viên khác của Credit Suisse cũng bị truy tố tội lừa đảo là Kareem
Serageldin, người đứng đầu bộ phận tín dụng tái cấu trúc toàn cầu thuộc
bộ phận kinh doanh chứng khoán của hãng Credit Suisse.
Nhà chức trách tuyên bố Higgs
và Siddiqui bị truy tố vì làm giả giấy tờ sổ sách và cho vay lừa đảo.
Mỗi người đối mặt với bản án tối đa
năm năm tù và khoản tiền phạt ít nhất 250.000 USD.
Các
bị cáo bị buộc tội đã làm tăng giá các trái phiếu đảm bảo bằng tài sản,
kết hợp các loại chứng khoán đảm bảo bằng những khoản cho vay mua nhà
và chứng khoán đảm bảo bằng cho vay thương mại trong các tài khoản của
Credit Suisse.
Serageldin,
Higgs và Siddiqui đã kiếm được những khoản thưởng lớn vào cuối này qua
các hoạt động lừa đảo do tiền thưởng chủ yếu đặt trên lợi nhuận thể
hiện trên sổ sách, nhà chức trách cho biết.
Preet Bharara, Tổng công tố khu vực Manhattan, nói: “Trong
khi thị trường nhà ở rơi tự do, và một làn sóng gây sốc tràn khắp đất
nước, những bị cáo này cho rằng họ đứng trên quy luật thị trường và
trên cả pháp luật. Như bị cáo buộc, họ đã làm giả tài liệu hơn nửa tỷ USD các khoản thua
lỗ liên quan tới thế chấp thứ cấp để đảm bảo họ được thưởng lớn khi mà
nhiều người mất nhà cửa và việc làm.”
Vụ
lừa đảo diễn ra vào giai đoạn giữa cuối 2007 và đầu 2008, khi bong bóng
bất động sản ở Mỹ vỡ, khiến hàng triệu khoản vay mua nhà không thể trả
và làm giảm giá trị tổng cộng của nhà đất hàng tỷ USD do những chứng
khoán đảm bảo bằng các khoản vay rớt giá thảm hại.
Tháng
3/2008, Credit Suisse đã tuyên bố điều chỉnh lại doanh số trong năm
2007 với khoản tiền 2,65 tỷ USD thấp hơn so với báo cáo trước đó, phần
lớn là do vụ lừa đảo này./.
Trần Trọng (Vietnam+)