Rà phá bom mìn tại Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Đoàn cán bộ Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về khắc phục hậu quả bom
mìn sau chiến tranh (Ban chỉ đạo 504), do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ
trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo dẫn đầu, đang có
chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ (từ ngày 14 đến 24-7).
Tham gia Đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Bùi Hồng
Lĩnh và các thành viên Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 504.
Chuyến đi nhằm tăng cường và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt
Nam với Chính phủ Hoa Kỳ và các cơ quan chức năng của Liên hợp quốc về các vấn
đề nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, như hợp tác về rà phá bom mìn, vật
nổ, cũng như các vấn đề về tẩy độc, khắc phục hậu quả chất độc da cam, vấn
đề hỗ trợ tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh và các vấn đề nhân
đạo khác...
Trong thời gian làm việc tại Hoa Kỳ, đoàn công tác đã có các cuộc tiếp xúc và
trao đổi với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Hoa Kỳ. Đoàn cũng đã có
cuộc tiếp xúc với Thượng nghị sỹ Patrick Leahy, Trưởng tiểu ban phân bổ ngân
sách, Ủy ban đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ.
Ngoài các cuộc trao đổi với lãnh đạo các bộ ngành của Hoa Kỳ, đoàn công tác còn
làm việc với các cơ quan chức năng về phát triển công nghệ rà phá bom mìn nhân
đạo của Hoa Kỳ. Ngoài ra, đoàn còn có các cuộc làm việc với một số cơ quan của
Liên hợp quốc như Cơ quan phát triển Liên hợp quốc (UNDP); Cơ quan Hành động mìn
Liên hợp quốc (UNMAS); Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Cục gìn giữ hòa
bình của Liên hợp quốc (DPKO)...
Trong các buổi trao đổi và làm việc với các quan chức Chính phủ Hoa Kỳ, cũng như
các cơ quan chức năng của Liên hợp quốc, Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Quốc
phòng Nguyễn Chí Vịnh đã thông báo về chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo quốc
gia Việt Nam về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, chủ trương và quyết
tâm của Chính phủ Việt Nam trong chiến lược hành động quốc gia về khắc phục hậu
quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh từ nay cho đến năm 2020 và những năm
tiếp theo.
Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cũng đã thông tin về thực trạng tình hình
ô nhiễm bom mìn hiện nay tại Việt Nam, nêu rõ những nỗ lực của Chính phủ, cũng
như các tổ chức xã hội và nhân đạo cùng chính quyền địa phương các cấp đang
chung tay góp sức từng giờ, từng ngày nhằm khắc phục từng bước hậu quả do bom
mìn còn sót lại ở các tỉnh, thành mà chiến tranh đã đi qua trên lãnh thổ Việt
Nam.
Đoàn Việt Nam đã đề nghị Chính phủ Mỹ, cũng như các bộ ngành có liên quan của
Hoa Kỳ có trách nhiệm chia sẻ, giúp đỡ và hỗ trợ về nguồn lực cùng Chính phủ và
nhân dân Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về nhân đạo, khắc phục có hiệu
quả những hệ lụy do chiến tranh để lại, đặc biệt là vấn đề bom mìn và chất độc
da cam.
Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng: “Hợp tác về khắc phục hậu quả bom mìn sau
chiến tranh giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam không chỉ có ý nghĩa về nhân đạo
mà còn có ý nghĩa về chính trị sâu sắc, nó không chỉ mang lại sự hàn gắn những
vết thương về chiến tranh trong quá khứ, mà nó còn mang lại những nền tảng cho
quan hệ hợp tác tương lai của các thế hệ mai sau.”
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động Hoa Kỳ đều đánh giá cao
chuyến thăm và làm việc của đoàn. Các giới chức lãnh đạo Hoa Kỳ đều bày tỏ ủng
hộ và cam kết giúp đỡ Chính phủ, các tổ chức xã hội Việt Nam trong chương trình
hành động quốc gia về khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung và hậu quả bom mìn
nói riêng tại Việt Nam.
Khi đến làm việc tại các tổ chức quốc tế cũng như các trung tâm đào tạo rà phá
bom mìn, đoàn Việt Nam đều nhận được sự ủng hộ tích cực và đưa ra những cam kết,
chương trình cụ thể về hỗ trợ đào tạo, huấn luyện, cũng như cung cấp trang thiết
bị cho Việt Nam trong chương trình hành động quốc gia về khắc phục hậu quả bom
mìn sau chiến tranh.
Đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc thành công tốt đẹp tại Hoa Kỳ và
các cơ quan chức năng của Liên hợp quốc./.
TTQS (TTXVN)