Hành khách ngồi chờ tại sân bay quôc tế Sheremetievo của Nga sau khi các chuyến bay đến và đi bị hủy bỏ hôm 18/4. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Sau một tuần kể từ khi núi lửa Eyjafjallajokull phun trào ở Iceland, ngày 20/4
các sân bay châu Âu đã mở cửa trở lại, nhưng có lẽ phải mất khá nhiều thời gian
các hãng hàng không mới có thể giải tỏa được tất cả hành khách bị kẹt tại các
sân bay khi họ buộc phải hủy tới hơn 95.000 chuyến bay.
Sân bay Heathrow nhộn nhịp nhất châu Âu ở London đã đón chuyến bay đầu tiên hạ
cánh đến từ Vancouver, Canada.
Hãng hàng không quốc gia Anh British Airways (BA) đã khởi động chuyến bay đường
dài đầu tiên kể từ 17/4, với chiếc Boeing 777 cất cánh từ Bắc Kinh ngày 20/4.
BA hy vọng hơn 20 chuyến bay cất cánh từ Mỹ, châu Phi và châu Á có thể hạ cánh
vào sáng 21/4.
Các chuyến bay từ sân bay Charles de Gaulle của Paris hay sân bay Schiphol của
Amsterdam và các sân bay khác ở châu Âu cũng đã cất cánh.
Hãng hàng không Qantas của Australia sẽ có các chuyến bay tới Frankfurt và
London từ những sân bay ở châu Á vào tối 21/4, trong khi các chuyến bay từ
Australia sẽ được nối lại vào 22/4.
Mặc dù một số sân bay tại vùng Scotland, Anh đã mở cửa trở lại vào sáng 20/4,
nhưng hiện Anh đang có nguy cơ có thể phải đóng không phận trở lại do mây tro
núi lửa lại tạo ra một luồng mây tro bụi mới đang bay về phía không phận nước
này.
Trong khi đó, Đức vẫn tiếp tục đóng cửa không phận, nhưng khoảng 800 chuyến bay
vẫn được phép bay ở độ cao thấp.
Theo Tổ chức kiểm soát không lưu châu Âu Eurocontrol, cho dù đã bước đầu mở cửa
trở lại không phận châu Âu, nhưng có lẽ phải tới ngày 23/4 các sân bay mới có
thể trở lại hoạt động bình thường.
Việc cấm bay ở châu Âu đã gây ra những hậu quả kinh tế nặng nề. Theo ước tính
ban đầu, mỗi ngày hàng không châu Âu bị thiệt hại khoảng 200 triệu USD và hàng
không châu Á mất đi 40 triệu USD.
Tro bụi núi lửa từ Iceland không chỉ làm ảnh hưởng đi lại ở châu Âu mà đang có
tác động tiêu cực tới các doanh nghiệp ở châu Á.
Hàng hóa tươi sống đang bị tồn kho và nhiều doanh nghiệp buộc phải tạm ngừng sản
xuất. Thậm chí hãng sản xuất ô tô Nissan Motor của Nhật Bản còn phải tạm dừng
dây chuyền sản xuất tại hai nhà máy vì phụ tùng ôtô bị kẹt ở châu Âu.
Tại Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan, các công ty lữ hành đã hủy các chuyến
thăm châu Âu và phải thu xếp cho các nhóm du lịch bị mắc kẹt tại các nước này.
Một số công ty bán hàng qua mạng tại Trung Quốc thường nhận đơn hàng từ châu Âu
đã phải tạm dừng vì họ không thể đáp ứng được đơn hàng do thiếu vận tải hàng
không.
Sự rối loạn giao thông hàng không trong những ngày qua ở châu Âu cho thấy sự
thiếu phối hợp giữa các thành viên Liên minh châu Âu. Sự việc này có thể buộc
khối này phải nhanh chóng có một cơ chế quyết định chung về không phận châu Âu.
Trong khi đó các nhà khoa học lo ngại những rung lắc bên dưới núi lửa dưới sông
băng Eyjafjallajokull có thể đánh thức Katla, một núi lửa nguy hiểm hơn ở gần
đó.
Nếu núi lửa này "thức giấc" ngành hàng không thế giới có thể sẽ phải hứng
chịu hậu quả tệ hại hơn vì sự phun trào của núi lửa này mạnh hơn 10 lần và các
cột tro bụi tạo ra sẽ cao hơn./.
Hoàng Hà (Vietnam+)