Hổ quý Siberia. (Ảnh: AFP)
Mạng “Chinadaily” cho biết, các cơ quan chức năng ở Trung Quốc đang tiến
hành điều tra sau khi có thông tin số hổ quý Siberia bị chết ở Công viên động vật
hoang dã Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc thời gian qua nhiều khả năng đã được
một lò rượu ngay trong Công viên “chuyển hóa” thành rượu hổ cốt.
Dẫn nguồn tin từ một người không tiết lộ danh tính, tờ “Beijing News” ngày
17/3 đưa tin theo quy định xương và da của những con hổ bị chết phải được đóng
gói và ký xác nhận trước khi đưa vào bảo quản. Tuy nhiên, quy định không nói rõ
cơ quan nào chịu trách nhiệm bảo quản nên những người nuôi hổ phải gánh hộ nhiệm
vụ này.
Theo như nguồn tin, trên thực tế, việc nấu rượu hổ cốt được những người ở
công viên này bắt đầu từ năm 2005 và chủ yếu để phục vụ các ban ngành “cấp cao”
trong địa phương như sở lâm nghiệp và sở cảnh sát. Người cung cấp tin cho biết
chính bản thân cũng từng được uống rượu hổ cốt nói trên.
Từ năm 2000 đến nay, đã có khoảng 50 chúa sơn lâm bị chết tại Công viên
động vật hoang dã Thẩm Dương, trong đó hơn mười con hổ quý Siberia bị
chết đói trong vòng
ba tháng qua.
Chưa rõ bao nhiêu con hổ chết đã được chuyển hóa thành rượu quý vì
việc bảo quản xác hổ rất tốn kém, nhất là tiền điện để chạy máy đông lạnh./.
Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)