Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Tạp chí Tài chính và
Phát triển (F&D) của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) số tháng 6/2012 đã
đưa ra bức tranh tổng thể kinh tế toàn cầu, trong đó nhấn mạnh 5 năm
sau cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu lớn nhất kể từ cuộc Đại
khủng hoảng kinh tế thế giới đầu thập kỷ 1930 của thế kỷ 20, hiện trạng
của kinh tế toàn cầu vẫn ảm đạm và nguy cơ bất ổn định vẫn lớn.
F&D, được công bố bằng 6 thứ tiếng, đã đánh giá hiện trạng kinh
tế toàn cầu từ nhiều góc độ khác nhau về các nguyên nhân gây khủng
hoảng, hiệu quả của các biện pháp cải tổ hệ thống quy chế, tác động của
khủng hoảng đến những nạn nhân vô tội của khủng hoảng là các nước thu
nhập thấp và các nền kinh tế thị trường mới nổi cũng như những nguy cơ
vẫn còn ở phía trước nền kinh tế toàn cầu.
Theo đánh giá này, cho đến
khi các thể chế tài chính và các hộ gia đình cân bằng được các quyết
toán tài chính, các nền kinh tế phát triển vẫn phải đối mặt với nguy cơ
tiến trình phục hồi kinh tế bị đảo ngược mặc dù tiến trình này hiện vẫn
trì trệ. Các nền kinh tế thị trường mới nổi và các nước thu nhập thấp
tuy vượt qua khủng hoảng kinh tế tương đối nhanh nhưng nay vẫn rất dễ bị
tổn thương do các “cú sốc” kinh tế từ bên ngoài. Các quy chế của khu
vực tài chính toàn cầu vẫn chưa đầy đủ.
IMF nêu rõ rằng chỉ
có những can thiệp chính sách mạnh mẽ và sáng tạo, đặc biệt trong nền
kinh tế Mỹ, mới có thể ngăn chặn nguy cơ một cuộc suy thoái tài chính
toàn cầu mới. Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ vẫn phục hồi trì trệ và khủng
hoảng nợ công ở châu Âu tiếp tục xói mòn lòng tin và nguy cơ một cuộc
suy thoái mới thậm chí tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng đã qua vẫn hiện rõ ở
chân trời kinh tế thế giới.
Thế giới đã tránh được chủ nghĩa bảo hộ mậu
dịch trong thời gian khủng hoảng và sau khủng hoảng nhưng nay những biểu
hiện nhạy cảm hơn của bảo hộ mậu dịch dường như đã xuất hiện. Các nền
kinh tế thị trường mới nổi và các nước thu nhập thấp tuy phục hồi nhanh
hơn và sớm hơn so với các nền kinh tế phát triển nhưng giá hàng hóa và
nhiên liệu tăng cao đe dọa tiến trình phục hồi của các nền kinh tế này
do họ chưa được chuẩn bị tốt để đối phó với nguy cơ của bất cứ cuộc
khủng hoảng mới nào.
Tuy nhiên, bà Laura D’Andrea Tyson, chủ tịch nữ đầu tiên của Hội đồng cố vấn kinh tế
Mỹ dưới thời Tổng thống Mỹ Bill Clinton, khẳng định tuy
bức tranh kinh tế toàn cầu sau 5 năm khủng hoảng chưa sáng sủa nhưng sự
phụ thuộc lẫn nhau đang ngày càng tăng lên của các nền kinh tế thế giới
cũng đã đem lại những lợi ích kinh tế khổng lồ bất chấp nguy cơ tái
diễn bất cứ cuộc khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế nào của nền kinh tế
toàn cầu./.
(TTXVN)