Tân Hoa xã dẫn báo cáo đăng trên tạp chí Tự nhiên của Anh cho biết các nhà
khoa học vừa phát hiện một hóa thạch dấu chân động vật tại Ba Lan.
Theo các nhà khoa học, đây có khả năng là hóa thạch dấu chân của động vật bốn
chân cổ xưa nhất, có niên đại cách ngày nay khoảng 400 triệu năm, sớm hơn gần 20
triệu năm so với những hóa thạch động vật bốn chân đã từng được phát hiện trước
kia
Được biết nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Warsaw (Ba Lan) đã phát hiện hóa
thạch này tại một mỏ đá ở Ba Lan. Trên hóa thạch này có vết chân của động vật
bốn chân.
Kết quả kiểm nghiệm cho thấy hóa thạch này có niên đại cách ngày nay vào
khoảng 395 triệu năm, thậm chí sớm hơn so với thời gian hóa thạch của động vật
quá độ từ loài cá thành động vật trên cạn.
Niezi Weiziji, chuyên gia về dấu chân hóa thach của Đại học Warsaw cho biết, sự
phát hiện này về cơ bản đã làm thay đổi công tác nghiên cứu về sự khởi nguồn của
động vật bốn chân.
Nó cho chúng ta thấy cần phải đi tìm vết tích của động vật bốn chân ngay ở
thời kỳ đầu Kỷ Devon cách ngày nay khoảng 400 triệu năm, đồng thời cũng cho
chúng ta thấy thời gian nghiên cứu về sự quá độ của loài cá thành động vật trên
cạn cũng cần phải được xuất phát sớm hơn.
Tuy nhiên, cũng có một số nhà khoa học tỏ ra thận trọng về kết luận trên, họ cho
rằng trước khi chưa phát hiện được những hóa thạch xương mang tính cụ thể và
thực chất, thì không thể chỉ dựa vào hóa thạch dấu chân để thay đổi thời gian
khởi nguồn của động vật bốn chân./.
Ngọc Thúy (Vietnam+)