Thiêu hủy thuốc lá giả tại Hậu Giang. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Trong 10 năm qua, các văn bản pháp luật về hàng giả đã góp
phần tạo dựng cơ sở pháp lý cho công tác đấu tranh chống sản xuất và
buôn bán hàng giả. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật cần tiếp tục hoàn thiện để đáp
ứng yêu cầu đấu tranh chống hàng giả trong tình hình mới.
Ngày 6/9, tại Hà Nội đã diễn ra
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 31/1999/CT-TTg và hai năm thực hiện
Chỉ thị 28/2008/CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và
buôn bán hàng giả các tỉnh phía Bắc do Ban chỉ đạo 127 Trung ương tổ chức.
Hội
nghị đã đề ra định hướng giải pháp phòng và chống làm hàng giả giai đoạn
2010-2015 là: Nâng cao nhận thức người tiêu dùng, doanh nghiệp trong việc bảo vệ
quyền lợi hợp pháp của mình; Rà soát và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp
luật về chống hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng; Tăng cường
sự phối hợp và hợp tác giữa các tổ chức thực thi và các hiệp hội, doanh nghiệp
trong việc chống hàng giả xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng…
Theo báo
cáo của ban chỉ đạo, trong 10 năm qua, các văn bản pháp luật về hàng giả đã góp
phần tạo dựng cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác đấu tranh chống sản xuất và
buôn bán hàng giả, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, thu hút đầu tư, bảo vệ
người tiêu dùng, từng bước tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh.
Tuy nhiên,
các văn bản pháp luật về hàng giả còn tồn tại những bất cập, hạn chế chưa đáp
ứng yêu cầu đấu tranh chống hàng giả trong tình hình mới.
Trong 10 năm qua, lực
lượng quản lý thị trường cả nước đã xử lý hơn 102.000 vụ làm hàng giả, vi phạm
quyền sở hữu trí tuệ, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 124 tỷ
đồng.
Lực lượng hải quan cả nước đã xử lý gần 200 vụ xuất nhập
khẩu hàng giả hoặc hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Lực lượng cảnh sát
kinh tế đưa ra xử lý hình sự hơn 460 vụ và khởi tố trên 550 đối tượng…
Ông Nguyễn Hùng Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho
rằng, nguyên nhân của các vi phạm về sản xuất hàng giả, buôn bán hàng giả ở Việt
Nam trong thời gian qua là do sự sơ hở và
thiếu sót trong cơ chế quản lý kinh tế, sự yếu kém của cơ quan bảo vệ pháp luật...
Cũng theo ông Nguyễn Hùng Dũng, tình hình sản xuất và buôn bán hàng giả đã ảnh
hưởng trực tiếp đến quyền lợi và quyết tâm của các doanh nghiệp chân chính muốn
phát triển bằng con đường lành mạnh (do làm giảm trực tiếp doanh thu và lợi tức
của doanh nghiệp, làm giảm uy tín của hàng hóa chính hiệu dẫn đến làm giảm sức
tiêu thụ hàng hóa tại thị trường trong nước và ở thị trường nước ngoài và cuối
cùng có thể dẫn dến tự hạ thấp hoặc triệt tiêu một nhãn hiệu).
Đối với người tiêu
dùng hàng giả hàng nhái cũng làm thiệt hại đến quyền lợi của họ là phải trả
nhiều tiền để mua phải sản phẩm giả với chức năng sử dụng kém và chất lượng
thấp.
Đối với quan hệ kinh tế quốc tế, nạn làm hàng giả, hàng nhái sẽ làm giảm
sự hấp dẫn trong thu hút đầu tư nước ngoài./.
Thùy Dương (TTXVN/Vietnam+)