Thủ tướng Lào Bouasone Bouphavanh phát biểu tại cuộc míttinh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN).
Sáng 2/9, lễ míttinh trọng thể nhân kỷ niệm 65
năm Quốc khánh Việt Nam đã tại thủ đô Vientiane, Lào.
Thay mặt Đảng và Chính phủ Lào, Thủ tướng Bouasone Bouphavanh đã đọc diễn văn
điểm lại chặng đường vẻ vang của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam trong 65 năm qua mở đầu bằng thắng lợi của cuộc cách mạng
Tháng Tám vĩ đại, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiếp đến là chiến
thắng Điện Biên Phủ năm 1954, chiến thắng 30/4/1975 giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước, cùng những thành tựu của công cuộc đổi mới của Việt Nam.
Thủ tướng Bouasone Bouphavanh nhấn mạnh hai dân tộc Lào và Việt Nam luôn sát
cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc
bảo vệ, xây dựng đất nước và đã giành được những thắng lợi có có ý nghĩa to lớn.
Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu đã thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân
Việt Nam cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào anh em đã hết lòng ủng hộ cuộc
đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước
của Việt Nam, đồng thời cho biết sẽ nỗ lực hết sức để đưa mối quan hệ đặc biệt
giữa hai nước lên tầm cao mới.
Nhân dịp này, báo chí Lào đã đăng nhiều bài viết chào mừng 65 năm Quốc khánh
Việt Nam.
Báo Paxaxôn, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, số ra ngày 2/9
đã nêu bật những thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam trong 65 năm qua và bày
tỏ tin tưởng vững chắc rằng nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng
suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội
Đảng lần thứ X, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XI, tiếp tục
giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước,
nâng cao vai trò và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.
Cũng trong số báo trên, báo Paxaxôn đăng bài “Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử
của dân tộc Việt Nam,” nhấn mạnh những chặng đường khó khăn, gian khổ nhưng vô
cùng vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong 65 năm qua; nêu bật những thành tựu to
lớn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, nhất là trong công cuộc đổi mới
của Việt Nam.
Cùng ngày, báo Phathanna đăng trang trọng trên trang nhất tin, ảnh lễ chiêu đãi
trọng thể do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức chào mừng 65 năm Quốc khánh.
Ngoài ra, tờ báo cũng đăng tin, ảnh về cuộc triển lãm, do Bộ Thông tin Văn hóa
Lào và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp tổ chức, về những thành tựu
của Việt Nam trong 65 năm qua và sự phát triển của quan hệ Lào-Việt.
Trước đó, ngày 1/9, Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) đã long trọng tổ chức
míttinh kỷ niệm lần thứ 65 Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2010).
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam, Marta Roja khẳng
định ý nghĩa to lớn của ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên
ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và những hy sinh anh
dũng của nhân dân Việt Nam để gìn giữ nền độc lập và tự do.
Bà bày tỏ tình đoàn kết hữu nghị, thủy chung trước sau như một của nhân dân Cuba
và nhân dân Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh người anh hùng dân tộc Cuba José Martí
sinh thời cho dù chưa tới Việt Nam, nhưng trong tác phẩm nổi tiếng "Tuổi vàng",
ông đã có bài viết về Việt Nam.
Bà khẳng định sự vĩ đại của dân tộc Việt Nam không những được thể hiện bằng tinh
thần quả cảm trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, mà còn thể hiện bằng sự nỗ
lực hết mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
Về phần mình, Đại sứ Vũ Chí Công nhấn mạnh Việt Nam và Cuba sẽ tiếp tục gìn giữ
những di sản của lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như anh hùng
dân tộc José Martí.
Cùng ngày, ICAP đã tổ chức Hội thảo về Hồ Chí Minh và José Martí, với sự tham
gia và hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo sinh viên Việt Nam, học sinh Cuba và
một số học giả thuộc Trung tâm nghiên cứu châu Á và châu Đại Dương (CEAO).
Những người tham dự hội thảo đều cho rằng Hồ Chí Minh và José Martí, hai nhà
thơ, hai con người chịu tù đày vì đấu tranh cho Tổ quốc của mình, vì muốn dân
tộc mình thoát khỏi ách áp bức, bóc lột của ngoại xâm.
Cuộc hội thảo nêu bật tư tưởng của Hồ Chí Minh và José Martí đã và đang thấm sâu
qua nhiều thế hệ Cuba và Việt Nam, cũng như công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí
Minh và Anh hùng José Martí đối với quá trình hình thành và đấu tranh cách mạng
vì nền độc lập dân tộc và tự do của mỗi nước.
Nhân dịp này, các đại biểu đã xem bộ phim tài liệu về những thành tựu trong công
cuộc Đổi mới của Việt Nam.
Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 cũng diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ và Tổng Lãnh sự quán Việt
Nam tại Ekaterinburg-Liên bang Nga.
Nhân dịp này,
Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cũng tổ
chức tiếp khách và chiêu đãi./.
(TTXVN/Vietnam+)