Ngoại trưởng Trung Quốc nói chuyện với Người điều khiển Hội nghị An ninh Munich Wolfgang Ischinger ngày 6/2. (Nguồn: Getty images)
Hội nghị An ninh Munich lần thứ 46 đã khai mạc ngày 5/2 tại thành phố cùng tên
của Đức.
Với mục tiêu "Xây dựng cây cầu quốc tế để bảo đảm an ninh và củng cố sự
tin cậy lẫn nhau," hội nghị sẽ thảo luận 5 vấn đề chính gồm an ninh năng lượng
và an ninh vận tải; biến đổi khí hậu; không phổ biến hạt nhân và cắt giảm vũ khí
hạt nhân; chiến lược mới của NATO và vấn đề Afghanistan.
Theo kế hoạch, tại hội nghị 3 ngày, các ngoại trưởng Nga và Đức sẽ trình
bày báo cáo về tình hình an ninh ở khu vực Đại Tây Dương và châu Âu. Đây là lần
đầu tiên Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đọc báo cáo chính tại diễn đàn nhằm
trình bày rõ quan điểm của Nga.
Ngoài ra, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về
Hiệp ước mới giữa Nga và Mỹ trong lĩnh vực vũ khí tấn công chiến lược cũng như
sự hợp tác Nga-NATO sau những thay đổi khả quan trong năm qua.
Trước đó, phát biểu tại Bắc Kinh ngày 4/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao
Trung Quốc Mã Triều Húc cho biết tại hội nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương
Khiết Trì sẽ trình bày lập trường và quan điểm của Trung Quốc về các vấn đề nóng
trên thế giới, đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến quan hệ giữa Mỹ và
Trung Quốc đã bất ngờ trở nên căng thẳng trong vài tuần qua.
Trung Quốc dọa sẽ không cộng tác với Mỹ trong các vấn đề “nóng” của thế
giới như chương trình hạt nhân của Iran và Triều Tiên để trả đũa việc Washington
bán lô vũ khí trị giá 6,4 tỷ USD cho Đài Loan.
Trong khi đó, Nga cũng đang lo ngại trước những động thái gần đây của Mỹ
như xem xét thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở một số nước Đông Âu, triển
khai nhiều tàu chiến trang bị tên lửa đánh chặn tại các nước vùng Vịnh với lý do
để ngăn chặn tên lửa của Iran.
Cũng tại hội nghị, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki tuyên bố gần đạt
được thỏa thuận "cuối cùng" về việc đưa urani của Iran ra nước ngoài tinh chế
thành nhiên liệu hạt nhân. Theo ông, các cuộc thảo luận giữa Iran và các bên
liên quan đã tạo cơ sở thuận lợi cho việc này và đang tiến gần tới một thỏa
thuận cuối cùng có thể chấp nhận được đối với tất cả các bên. Tuy nhiên, ông
Mottaki nhấn mạnh số lượng urani trao đổi sẽ do Iran quyết định dựa trên nhu cầu
của nước này.
Kể từ năm 1962, Hội nghị Munich là diễn đàn chính để trao đổi ý kiến và
điều phối quan điểm của giới chính trị, ngoại giao, quân sự và chuyên viên về
những vấn đề quốc tế cấp bách nhất trên thế giới./.
(TTXVN/Vietnam+)