Tối 11/8, Cục Du lịch quốc gia và Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch Trung Quốc tại
thành phố này, với chủ đề “Năm hữu nghị Trung-Việt, chung tay vì phát triển du
lịch.”
Tham dự hội nghị có đại diện ngành du lịch các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Vân
Nam của Trung Quốc và đông đảo các doanh nghiệp ngành du lịch Việt Nam.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Chúc Khánh Thụy - Chủ nhiệm Văn phòng đại diện du
lịch Trung Quốc tại Singapore và ông Hứa Minh Lượng - Tổng lãnh sự nước Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nêu rõ, hai nước Trung-Việt núi
sông liền một dải, nhân văn tương thông. Theo đà phát triển không ngừng của mối
quan hệ hai quốc gia, sự đi lại giữa nhân dân hai nước càng được tăng
lên.
Nhiều năm nay, Trung Quốc đã trở thành một trong những nước có nguồn khách
quan trọng nhất đối
với ngành du lịch Việt Nam. Đồng thời, chính sách mở cửa, đổi mới của Việt Nam
đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Do mức sống ngày càng được
nâng cao, lượng khách Việt Nam đi du lịch Trung Quốc cũng không ngừng gia tăng.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam nhấn mạnh,
năm 2010 - năm hữu nghị ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc là năm có ý nghĩa quan
trọng, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới trên nhiều lĩnh
vực, đặc biệt là lĩnh vực du lịch.
Ông đánh giá sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp
tác du lịch giữa hai nước trong năm nay và những năm tiếp theo.
Sự kiện này sẽ tăng cường sự hiểu biết giữa du lịch hai bên, tạo cơ hội cho các
doanh nghiệp hai nước gặp gỡ trao đổi, thiết lập đối tác, đẩy mạnh sự gia tăng
số lượng du khách trong thời gian tới.
Theo ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố
Hồ Chí Minh, trong năm 2009, thành phố đón 140.000 lượt khách Trung Quốc và dự
kiến năm 2010 sẽ đón khoảng gần 200.000 lượt khách.
Trung Quốc hiện đứng thứ sáu trong 10 thị trường khách quốc tế hàng đầu đến
thành phố. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng là một trong ba điểm đến được ưa thích
nhất của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến, năm nay sẽ có gần 60.000 lượt
khách từ thành phố đi du lịch Trung Quốc.
Ông Lã Quốc Khánh tin rằng với tiềm năng, lợi thế của hai nước Việt-Trung, nhất
định trong thời gian tới sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực, góp
phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ khách du
lịch hai bên./.