Ngày 27/2, một ngày sau khi xảy ra trận động đất mạnh 8,8 độ Richter, Văn phòng
tình trạng khẩn cấp quốc gia Chile thông báo hơn 300 người đã thiệt mạng trong
thảm họa này.
Tuy nhiên đây có thể chưa phải là con số cuối cùng về thương vong.
Trong khi đó, Tổng thống Michelle Bachelet cho biết hai triệu người đã bị ảnh
hưởng bởi trận động đất kinh hoàng nói trên, trận động
đất thứ hai có cường độ mạnh ở Tây Bán cầu trong vòng bảy tuần qua.
Trong bài phát biểu đầu tiên trước toàn dân kể từ khi xảy ra động đất, bà nhấn
mạnh "không thể đánh giá được một cách đầy đủ" toàn bộ mức độ thiệt hại. Ngoài
ra, bà cũng đã tuyên bố "khu vực thảm họa" tại 6 trên 15 khu vực của nước này.
Ngay sau khi xảy ra thảm họa này, cộng đồng quốc tế đã bày tỏ tình đoàn kết với
Chile.
Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết hỗ trợ ngay 3 triệu euro cho Chile
giữa lúc các nhân viên cứu trợ đang gấp rút lên đường tới quốc gia Nam Mỹ này.
Phát biểu sau khi xảy ra trận động đất kinh hoàng trên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu
(EC) Jose Manuel Barroso nói rằng ông choáng váng trước mức độ thiệt hại ngày
càng lớn tại Chile và "bước đầu tiên, bộ phận viện trợ nhân đạo của EC sẽ cung
cấp 3 triệu euro (tương đương 4 triệu USD) để trợ giúp tình cảnh khốn khó và đáp
ứng những nhu cầu cấp thiết". Ông Barroso cam kết châu Âu sẵn sàng giúp đỡ thêm
nếu cần thiết.
Cùng ngày, thông cáo do Văn phòng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đưa ra
cho biết Tổng Thư ký Ban Ki-moon gửi lời chia buồn sâu sắc tới những người
bị mất gia đình, người thân, bạn bè và hy vọng những người bị thương mau chóng
bình phục. Thông cáo cho hay Tổng Thư ký đang theo dõi hết sức sát sao các
diễn biến liên quan tới trận động đất, nhất là nguy cơ xảy ra các trận sóng thần
ở ven Thái Bình Dương.
Thủ tướng Anh Gordon Brown cũng nói rằng người dân Chile "đang phải hứng chịu
cảnh bi thảm và London sẵn sàng làm mọi việc có thể để giúp đỡ". Trước đó, Hội
Chữ thập Đỏ của Anh cam kết gửi ngay 76.000 USD cho Chile.
Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner cũng khẳng định Paris đang tham vấn các đối
tác EU và sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu cầu hỗ trợ của Santiago.
Các nước Mỹ Latinh cũng bày tỏ tình đoàn kết với Chile. Từ Caracas, Tổng thống
Venezuela Hugo Chavez đã gửi lời chia buồn tới người dân Chile và cam kết sẽ hỗ
trợ quốc gia này. Ông nêu rõ Caracas sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ Santiago khắc
phục hậu quả trận động đất kinh hoàng.
Trong khi đó, Tổng thống Argentina Cristina Kirchner, trong cuộc điện đàm với
người đồng cấp Chile Michelle Bachelet, đã đề nghị hỗ trợ Chile.
Chính phủ Mexico cũng cho biết đang theo dõi sít sao tình hình và tìm phương án
hỗ trợ hiệu quả nhất.
Peru, nước láng giềng với Chile, cũng hòa chung tiếng nói đoàn kết của cộng đồng
quốc tế. Tổng thống Alan Garcia tuyên bố trong thời điểm đau thương này, Chính
phủ và người dân Peru sẵn sàng giúp đỡ Chile.
Về phần mình, Tổng thống Brazil Lula da Silva bày tỏ sự lo ngại sâu sắc. Ông đã
yêu cầu các thành viên nội các đánh giá tình hình tại Chile để tìm phương án trợ
giúp thiết thực nhất.
Tổng thống Colombia Alvaro Uribe cho biết Bogota dự định hỗ trợ đầy đủ Chính phủ
và người dân Santiago trong thời điểm khó khăn này. Ông nhấn mạnh các cơ quan
chức năng của Colombia đang cố gắng thiết lập kênh liên lạc với chính phủ của
Tổng thống Chile Bachelet.
Trong một tuyên bố ngày 28/2, người phát ngôn của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho
biết nước này đang theo dõi sát sao tình hình tại Chile và sẵn sàng viện trợ
nhân đạo vào thời điểm cần thiết này.
Các tổ chức viện trợ quốc tế cho biết họ đang cử các chuyên gia
đến Chile song cũng dự báo mức độ tàn phá sẽ thấp hơn nhiều so với Haiti, nơi
xảy ra trận
động đất hôm 12/1 làm 200.000 người thiệt mạng./.