Ảnh minh họa. (Nguồn: Văn Khánh/TTXVN).
Ông Lư Thanh Phong, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho
biết hai tháng đầu năm nay, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 39 dự
án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn 333,4 triệu USD và 5 dự án tăng vốn, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, theo ông Phong, con số này còn thấp nhiều so với chỉ tiêu thu hút 8,4
tỷ USD vốn FDI trong năm 2010.
Thành phố thực hiện chủ trương thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia
tăng như cơ khí-tự động hóa; công nghệ sinh học; công nghệ thông tin và vật liệu
mới, ông Phong cho biết.
Trong 29 dự án đầu tư nước ngoài trong tháng Hai thì 27 dự án nằm
ngoài các khu chế xuất-khu công nghiệp, hai dự án còn lại thuộc về khu đô thị
mới Thủ Thiêm (120 triệu USD) và khu Nam Sài Gòn (7,5 triệu USD).
Hiện các khu công nghệ cao như Công viên phần mềm Quang Trung, các khu chế
xuất-khu công nghiệp đã đưa ra các dự án mời gọi đầu tư nước ngoài với các
điều kiện hấp dẫn, nhất là các dự án có giá trị gia tăng cao.
Thời gian qua, thành phố cũng đã tiến hành nhanh việc đền bù, giải phóng
mặt bằng cho các khu thu hút đầu tư trọng điểm như khu đô thị Tây Bắc, khu đô
thị mới Thủ Thiêm, khu đô thị Cảng Hiệp Phước để làm chất xúc tác thu hút các
nhà đầu tư.
Ngoài ra, thành phố cũng đã chấp thuận chủ trương đưa năm "khu đất vàng" nằm ở
trung tâm quận 1 với vị trí đắc địa vào danh mục các dự án cần tổ chức đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư./.
Hoàng Anh (Vietnam+)