Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Hy Lạp muốn kéo dài thực hiện điều khoản cứu trợ

07/07/2012 | 17:40:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Trong khuôn khổ cuộc đàm phán với nhóm "bộ ba" chủ nợ quốc tế (gồm Liên minh châu Âu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Trung ương châu Âu), Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras đã đề nghị các đối tác kéo dài thêm hai năm thời gian thực thi chương trình cứu trợ, nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế đã đẩy nước này rơi vào suy thoái suốt năm năm qua.

Đổi lại Athens cam kết sẽ đáp ứng tất cả các chỉ tiêu ngân sách theo yêu cầu của các định chế tài chính trên.

Trong bài diễn văn trình bày trước quốc hội đề cập đến những mục tiêu của chính phủ trong bốn năm tới, Thủ tướng Samaras khẳng định sẽ đáp ứng các mục tiêu do nhóm chủ nợ đưa ra, song cho biết Athens cần thêm thời gian và muốn đàm phán lại một số chính sách có thể cản trở sự phục hồi tăng trưởng kinh tế. Ông đã đưa ra những ưu tiên của chính phủ, theo đó khẳng định không thay đổi những cam kết nhằm đổi lấy hai gói cứu trợ trị giá hơn 200 tỷ euro từ các định chế tài chính trên.

Tuy nhiên, Thủ tướng Samaras cho rằng mục tiêu của Athens là thay đổi những chính sách mà đang cản trở Hy Lạp đạt được những mục tiêu đề ra. Ông nói: "Đàm phán lại không có nghĩa là thay đổi các mục tiêu, mà là bãi bỏ những rào cản nhằm đạt được những mục tiêu này," nhấn mạnh bất kỳ sự thay đổi nào trong chương trình thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế đều phải thông qua đối thoại chứ không đơn phương thực hiện.

[Eurozone có thể nới lỏng điều kiện cứu trợ Hy Lạp]


Chính phủ liên minh được thành lập sau cuộc bầu cử Quốc hội ngày 17/6 đã đưa ra chương trình nghị sự gồm nhiều biện pháp thúc đẩy tăng trưởng, từ việc tăng tốc tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp, cải cách thuế, chống tệ quan liêu nhằm tạo môi trường đầu tư thân thiện đến việc duy trì vị trí của Athens trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Thay vì việc sa thải ồ ạt nhân viên trong khu vực nhà nước, Thủ tướng Samaras đề xuất bãi bỏ một số cơ quan công quyền nhằm tiết kiệm chi phí cũng như cắt giảm thâm hụt ngân sách và giảm dần số việc làm dân sự, nhằm tránh để tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao kỷ lục. Hy Lạp đặt mục tiêu cứ 1% tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ giảm 1 tỷ euro thâm hụt.

Liên quan đến cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu, Tổng thống Síp Demetris Christofias, nước vừa đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU), đã kêu gọi nỗ lực tập thể từ tất cả các thể chế trong EU nhằm giải quyết những khó khăn hiện nay.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ngày 6/7 với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso tại Nicosia, ông Christofias cho rằng EU sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn như việc thực thi các chính tăng trưởng và tạo việc làm vì vậy những nỗ lực tập thể là hết sức cần thiết để đạt được những mục tiêu đề ra.

Síp đã trở thành q uốc gia thứ năm trong số 17 nước thành viên Eurozone tìm kiếm khoản cứu trợ để giải cứu hệ thống ngân hàng. Nga đã đề xuất gói cứu trợ dành cho nước này với các điều kiện "dễ thở" hơn so với EU và IMF.

Theo Tổng thống Christofias, các điều kiện mà Nga đưa ra thuận lợi hơn do Mátxcơva không áp đặt bất kỳ điều kiện nào và cung cấp một mức lãi suất thấp hơn./.

(TTXVN)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Phố Wall lập kỷ lục
Tuần qua tiếp tục là tuần "thăng hoa" của chứng khoán Mỹ khi các mức đỉnh cao kỷ lục mới được thiết lập, đặc biệt phiên cuối tuần 17/5.
“Nóng” kỳ hạn ngắn
HNX cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành chỉ huy động được 500 tỷ đồng.
Nhu cầu tại TQ tăng
Trong quý 1/2013, nhu cầu vàng tại thị trường Trung Quốc đã tăng tới 20%, lên trên 294 tấn, trong khi nhu cầu chung của thế giới giảm 13%.
Hội chợ trực thăng
Trên 200 doanh nghiệp đến từ 18 quốc gia đã tham gia triển lãm quốc tế công nghiệp chế tạo máy bay lên thẳng 2013 tại Mátxcơva, Nga.
Cấm bán vàng cho Iran
Từ ngày 1/7 tới, Mỹ cấm các chính phủ, các công ty tư nhân bán vàng và các kim loại quý khác cho Nhà nước, các tổ chức, công dân Iran.
Khó lấy lại vị trí số 1
Với những khó khăn đang bủa vây các nhà xuất khẩu, Thái Lan có thể sẽ chẳng giành lại được vị trí xuất khẩu gạo số 1 thế giới.
Loại bỏ đồng euro 1 xu?
Vấn đề đặt ra đối với châu Âu là có nên bỏ đồng euro 1 và 2 xu khi việc sản xuất tốn tới 1,4 tỷ euro nhưng lại ít người...
Bức tranh kinh tế hỗn độn
Giới phân tích cho rằng, một loạt thống kê đưa ra trong tuần này sẽ vẽ nên một bức tranh hỗn độn về tình hình kinh tế toàn cầu.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: