Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Cơ quan Năng lượng nguyên tử
quốc tế (IAEA) đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn và an ninh
hạt nhân trong bối cảnh các vấn đề này thu hút sự chú ý đặc biệt toàn
cầu sau thảm họa hạt nhân Fukushima của Nhật Bản.
Trong
báo cáo khảo sát mới nhất của IAEA chuẩn bị cho Hội nghị của Ủy ban trù
bị Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến hạt nhân năm 2015, ông James Lyons, Giám đốc Vụ An toàn các cơ sở hạt nhân và ông Khammar Mrabit, Giám đốc Văn phòng An toàn hạt nhân của
IAEA, đã nêu bật các xu hướng và các nỗ lực của cơ quan Liên hợp quốc này về đảm
bảo an toàn và an ninh hạt nhân trên toàn cầu.
IAEA nhấn mạnh một trong
những diễn biến mới quan trọng nhất theo hướng này là Kế hoạch hành
động an toàn hạt nhân định hướng các nỗ lực đảm bảo an toàn hạt nhân
trên toàn cầu.
Kế hoạch 12 điểm này nhằm đảm bảo an toàn hơn cho các
nhà máy điện hạt nhân trên thế giới thông qua đánh giá các chương trình
an toàn hạt nhân của các nước sử dụng năng lượng hạt nhân với sự hỗ trợ
được tăng cường của IAEA.
Kế hoạch này cũng tăng cường hệ thống báo
động khẩn cấp nhằm phổ biến thông tin nhanh và hiệu quả trong các
trường hợp khẩn cấp về hạt nhân.
Thông qua các hội nghị quốc tế được tổ
chức trong Kế hoạch hành động này, các chuyên gia hạt nhân các nước có
cơ hội chia sẻ và trao đổi ý tưởng về cải thiện môi trường an toàn và
an ninh hạt nhân quốc tế.
Tại Hội nghị các chuyên gia quốc tế về an
toàn của lò phản ứng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng mới đây, 230
chuyên gia hạt nhân của 44 nước và 4 tổ chức quốc tế đã làm nổi bật các
bài học về an toàn và an ninh hạt nhân từ thảm họa Fukushima.
Các
chuyên gia IAEA cũng xây dựng Các tiêu chuẩn an toàn quốc tế để bảo vệ
chống phơi nhiễm phóng xạ ion hóa.
Trong lĩnh vực an ninh hạt nhân,
IAEA hỗ trợ các nước ngăn chặn và bảo vệ chống trộm cắp, phá huỷ, tiếp
cận hoặc chuyển giao bất hợp pháp các vật liệu hạt nhân hoặc phóng xạ.
Đây là mối đe dọa toàn cầu cần sự phản ứng toàn cầu thông qua Kế hoạch
an ninh hạt nhân năm 2010-2013 của IAEA nhằm đảm bảo an ninh hạt nhân
hiệu quả ở bất cứ nơi nào trên thế giới có sử dụng, tàng trữ và vận tải
vật liệu hạt nhân, giúp các nước tăng cường an ninh hạt nhân và chống
nguy cơ khủng bố hạt nhân.
IAEA cũng hỗ trợ các nước các công cụ cần
thiết để thiết lập các chế độ an ninh hạt nhân quốc gia bền vững và
toàn diện.
Từ năm 2002, hơn 10.700 quan chức từ 120 nước đã được IAEA
đào tạo về an ninh hạt nhân để tăng cường năng lực quốc gia về vấn đề
nóng này.
Mạng lưới giáo dục an ninh hạt nhân quốc tế đã liên kết IAEA
với 26 trường đại học danh tiếng thế giới và 2 tổ chức khoa học quốc tế
trong quan hệ đối tác để thúc đẩy giáo dục an ninh hạt nhân trên toàn
cầu./.
(TTXVN)