Xếp hàng chờ xin việc tại một văn phòng nhà nước ở Tây Ban Nha. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa cảnh báo châu Âu nói chung và Khu vực sử dụng
đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nói riêng đang đứng trước nguy cơ rơi vào
cuộc khủng hoảng việc làm mới, khi số lao động thất nghiệp tại khu vực này có
thể lên đến 22 triệu người trong bốn năm tới, thêm 4,4 triệu người thất nghiệp
so với con số 17,4 triệu hiện nay.
Trong báo cáo mới nhất nhan đề "Khủng hoảng việc làm trong Eurozone: Các xu
hướng và phản ứng chính sách," ILO nhấn mạnh nếu không thay đổi định hướng chính
sách theo hướng phối hợp hơn, tất cả các nước trong khu vực này, kể cả những
nước có "sức đề kháng" tốt, cũng có thể rơi vào vòng xoáy mới của khủng hoảng
việc làm.
Các chuyên gia của ILO cũng cảnh báo, tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ, có
thể lên tới 22% số người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp tại một số nước
Eurozone, hoặc 30% tại Italy, Bồ Đào Nha, Slovakia, và thậm chí còn lên tới 50%
tại Tây Ban Nha và Hy Lạp.
Tổng Giám đốc ILO Juan Somavia cảnh báo, mọi quốc gia châu Âu đều có thể bị ảnh
hưởng mạnh mẽ trước làn sóng thất nghiệp đang tăng nhanh, nếu không áp dụng các
chính sách hỗ trợ kinh tế và tăng trưởng việc làm kịp thời, trước hết cần thực
hiện các chính sách đầu tư và khẩn trương giải quyết vấn đề thanh khoản của các
ngân hàng.
Theo báo cáo trên, ngay cả thị trường lao động ở các nền kinh tế mạnh hơn trong
Eurozone như Đức, Bỉ, Áo, Luxembourg… cũng có thể lâm vào suy thoái.
Các chính sách khắc khổ được nhiều nước trong khu vực theo đuổi đã khép lại cơ
hội tạo thêm nhiều việc làm. Chính sách này dẫn đến tăng trưởng kinh tế yếu hơn,
quyết toán của các ngân hàng tồi tệ hơn, tín dụng bị thu hẹp, đầu tư thấp và
giảm bớt số việc làm.
Báo cáo của ILO cho rằng, nếu tính đến lập trường khác nhau giữa các nước
Eurozone và khu vực này không dễ đạt được một chiến lược chung về phối hợp trong
các chính sách để giành lại lòng tin và sự ủng hộ của người lao động và các công
ty, thì Eurozone khó lòng thực hiện các cải tổ cần thiết để phát triển ổn định
và đạt được sự tăng trưởng kinh tế bền vững./.
(TTXVN)