Ngày 24/1, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ mức dự báo về tăng trưởng kinh
tế thế giới, cho rằng tình trạng đình đốn ở khu vực sử dụng đồng euro (eurozone)
đang đe dọa sự phục hồi toàn cầu.
Với những rủi ro đối với sự tăng trưởng và các hệ thống tài chính của thế
giới bắt nguồn từ tình trạng tăng trưởng âm ở phần lớn Châu Âu, IMF đã kêu gọi
các chính phủ không sa vào các biện pháp khẩn cấp tài chính nhằm tránh thay đổi
đột ngột chi tiêu, điều có thể khiến tình hình thêm trầm trọng.
Trong Báo cáo về sự ổn định tài chính toàn cầu, trong đó cập nhật các dự
báo kinh tế hồi tháng Chín năm ngoái, IMF hạ mức dự báo tăng trưởng toàn cầu năm
2012 từ 4% xuống còn 3,3%, cho rằng khu vực eurozone gồm 17 quốc gia thành viên
sẽ tăng trưởng âm 0,5% trong năm nay.
Tăng trưởng toàn cầu năm 2013 có thể tăng lên 3,9% nhưng chỉ khi tránh
được tâm lý hoang mang về sự mong manh của eurozone.
IMF cũng khẳng định các nguy cơ đe dọa sự ổn định tài chính toàn cầu đã
"tăng lên" do cuộc khủng hoảng nợ của eurozone trở nên tồi tệ.
Báo cáo nêu rõ: "Các nguy cơ đối với sự ổn định đã tăng lên, bất chấp
nhiều biện pháp chính sách khác nhau nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng nợ ở
eurozone và các vấn đề của ngành ngân hàng."
IMF cũng dự đoán tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay là 8,2% so với mức dự
báo trước đó là 9%. Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ cũng giảm xuống còn 7%, Nhật
Bản còn 1,7%.
Mặc dù giữ nguyên dự báo đối với kinh tế Mỹ là 1,8%, IMF cũng cho rằng Mỹ
và các nền kinh tế phát triển khác sẽ không tránh khỏi sự ảnh hưởng nếu cuộc
khủng hoảng tại châu Âu gia tăng cường độ. Trong khi đó, IMF lại cho rằng tăng
trưởng kinh tế tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi sẽ tăng lên./.
(Vietnam+)