Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ngày 31/8, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã quyết định mở rộng và tăng cường các
công cụ tín dụng cho vay để ngăn ngừa tái diễn các cuộc khủng hoảng tài chính.
IMF sẽ tăng thời gian cho vay từ 6 tháng lên tới 2 năm và số tiền cho vay gấp 5 lần số hạn ngạch của nước thành viên theo quy chế Dòng tín dụng linh
hoạt hiện hành.
Bên cạnh đó, IMF cũng thiết lập Dòng tín dụng phòng ngừa mới
dành cho các nước thành viên có chính sách được IMF đánh giá là tốt, nhưng chưa
đáp ứng được các tiêu chuẩn cao của dòng tín dụng trên.
Giám đốc điều hành IMF Dominique Strauss-Kahn khẳng định các quyết định này của
IMF là bước đi quan trọng hỗ trợ các nước thành viên tăng cường mạng lưới an
toàn tài chính toàn cầu.
Hai dòng tín dụng kể trên sẽ giúp các nước thành viên có thể tự bảo vệ trước
những biến động thái quá của thị trường.
Việc IMF tăng cường các công cụ bảo hiểm của Quỹ cũng nhằm khuyến khích các nước
thành viên tiếp cận các công cụ này một cách đúng lúc để ngăn ngừa khủng hoảng
và bảo vệ họ trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hệ thống.
Các công cụ tín dụng linh hoạt, tín dụng phòng ngừa dành cho các nước có chính
sách tài chính lành mạnh và IMF hy vọng việc nhiều nước thành viên đủ điều kiện
tiếp cận các công cụ này sẽ góp phần làm cho hệ thống tiền tệ quốc tế ổn định
hơn.
Dòng tín dụng linh hoạt được thiết lập năm 2009, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng lên
đối với các khoản cho vay phòng ngừa, và làm dịu khủng hoảng để dành cho các
nước thành viên có khuôn khổ chính sách và có hồ sơ tín dụng mạnh trong phát
triển kinh tế.
Các nước tiếp cận dòng tín dụng này cần đáp ứng 5 tiêu chuẩn về vị thế tiếp cận thị trường bên
ngoài, chính sách tài chính, chính sách tiền tệ, sự lành mạnh có giám sát khu
vực tài chính, có hồ sơ dữ liệu thích hợp.
Trong khi đó, dòng tín dụng phòng ngừa mới được thiết lập cho phép các nước thành viên chưa đáp ứng
một hoặc hai tiêu chuẩn nói trên có thể tiếp cận. Ngoài hai cải cách công cụ tín
dụng này, IMF cũng đã có các cải tổ tạo điều kiện tiếp cận các khoản tín dụng
cho vay dễ dàng hơn đối với các nước có thu nhập thấp./.
(TTXVN/Vietnam+)