Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ngày 12/3, Phó Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Naoyuki
Shinohara cho biết, IMF đang xây dựng cơ chế tín dụng mới sẽ được áp dụng trong
tình huống nổ ra khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu.
Nhóm G-20 gồm các nền
kinh tế phát triển và đang phát triển hàng đầu thế giới đã thỏa thuận tăng gấp
ba lần khả năng cho vay của IMF lên 750 tỷ USD, tạo điều kiện để thể chế tài
chính đa phương này có thể đổ nguồn tài chính bổ sung khổng lồ vào nền kinh tế
toàn cầu nếu xảy ra khủng hoảng kinh tế hoặc tài chính.
Nguồn tài chính bổ sung
này đến từ nhiều nguồn khác nhau như bán kho dự trữ vàng khổng lồ hoặc phát hành
trái phiếu của IMF...
IMF đã chính thức áp dụng khuôn khổ phát hành trái phiếu
từ ngày 1/7/2009 như một hình thức đầu tư của các nước thành viên để IMF sử dụng
hỗ trợ cho các thành viên khác.
Cùng ngày, Giám đốc điều hành IMF Dominique
Strauss-Kahn đã hoan nghênh việc Ấn Độ mua 10 tỷ USD trái phiếu IMF.
Trước đó,
Nhật Bản cũng đã mua 100 tỷ USD, Trung Quốc mua 50 tỷ USD, Liên minh châu Âu mua
178 tỷ USD, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Nga, Brazil và Canada mỗi nước mua 10 tỷ USD,
Australia mua 5,7 tỷ USD, Nauy mua 4,5 tỷ USD… trái phiếu IMF.
Các nền kinh tế đang phát
triển nhỏ hơn như Singapore và Chile mỗi nước cũng đã mua 1,5-1,6 tỷ USD.
Ông
Kahn nhấn mạnh, đầu tư của các nước thành viên sẽ giúp IMF tăng cường hệ thống
tài chính, đảm bảo nguồn quỹ dồi dào đáp ứng nhu cầu tín dụng của các nước thành
viên./.
(TTXVN/Vietnam+)