Khu vực tinh chế nước trong nhà máy điện hạt nhân Bushehr ngày 25/2/2009. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Ngày 21/8, Iran tuyên bố đã bắt đầu nạp nhiên liệu vào nhà máy điện hạt nhân đầu
tiên của nước này do Nga xây dựng.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các
cường quốc trên thế giới vẫn đang phản đối quyết liệt chương trình
hạt nhân gây
tranh cãi của Tehran.
Trong thông báo, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết sau hơn ba thập
kỷ trì hoãn, cuối cùng các kỹ sư đã bắt đầu đưa nhiên liệu do Nga cung cấp vào
nhà máy hạt nhân Bushehr, trước sự chứng kiến của các thanh sát viên Cơ quan
Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết sẽ có 163 thanh nhiên liệu tiếp
tục được đưa vào lõi của lò phản ứng ở nhà máy sau khi hoàn tất những hoạt động
thanh sát cần thiết.
Theo kế hoạch, nhà máy điện hạt nhân trị giá 1 tỷ USD này sẽ đi vào hoạt
động trong tháng 10 hoặc tháng 11 tới khi điện năng do cơ sở này sản xuất hòa
vào mạng lưới điện quốc gia.
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr được tập đoàn Kraftwerk Union A.G của Đức
khởi công xây dựng năm 1974. Tuy nhiên, hợp đồng xây dựng nhà máy này bị hủy bỏ
vào năm 1980 do Tehran phải chịu lệnh cấm vận của Mỹ.
Đến năm 1998, nhà máy được khởi công xây dựng lại theo một thỏa thuận hợp
tác giữa Nga và Iran trong lĩnh vực hạt nhân dân sự.
Các nước phương Tây đã phản
đối mạnh mẽ việc Iran đưa nhà máy điện hạt nhân đầu tiên này vào sử dụng vì lo
ngại rằng thông qua đó Tehran có thể sản xuất vũ khí hạt nhân./.
(TTXVN/Vietnam+)