Ngày 18/8, hãng thông tấn chính thức IRNA đưa tin Iran sẽ giáng trả nhanh chóng
và trí mạng bất cứ mối đe dọa hay hành động xâm lăng nào của Israel.
Tuyên bố trên được đưa ra khi trước đó, truyền thông Israel nói rằng Thủ tướng
nước này Benjamin Netanyahu đã quyết định phát động một cuộc tấn công nhằm vào
các cở sở hạt nhân của Iran trong mùa Thu.
Chuẩn tướng Amir-Ali Hajizadeh,
chỉ huy Lực lượng Không gian thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, nói với
hãng trên: "Nếu người Ziônít hiện thực hóa các mối đe dọa của họ, thì họ sẽ mở
ra thời cơ tốt nhất cho việc hủy diệt Israel."
Vị chỉ huy này cho biết ông tin
rằng "những bình luận hăm dọa của giới lãnh đạo chế độ Ziônít trước thềm hội
nghị thượng đỉnh Phong trào Không liên kết ở Tehran cũng như trước cuộc bầu cử
tổng thống Mỹ đúng hơn là một cuộc chiến tâm lý và tuyên truyền.
Trước đó, tờ Corriere della Sera của Italy đưa tin blogger Richard
Silverstein đã tiết lộ kế hoạch của Israel
tấn công Iran.
Blogger vốn được nhiều người gọi là "WikiLeaks Israel" này khẳng định cuộc
tấn công sẽ được phối hợp với các vụ công kích không gian mạng, có nhiệm vụ chỉ
trong vài phút vô hiệu hóa hệ thống Internet, điện thoại, đài phát thanh, truyền
hình, vệ tinh viễn thông, hệ thống cáp quang liên lạc giữa các chủ thể chiến
lược liên quan tới Iran.
Silverstein đăng trên trang web một đoạn tài liệu mật của Chính phủ Israel
về vụ tấn công Iran, trong đó có sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất để vô hiệu
hóa cơ sở hạ tầng của nước Cộng hòa Hồi giáo này, cũng như các căn cứ tên lửa
tại Horamabade và Isfahan./.
(Vietnam+)