Phó Tổng thống kiêm Giám
đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử của Iran, ông Ali Akbar Salehi, ngày 16/8 thông
báo Tehran sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy làm giàu urani thứ ba vào đầu năm 2011,
bất chấp việc các cường quốc trên thế giới đã áp đặt những biện pháp trừng phạt
mới đối với Tehran về chương trình hạt nhân của nước này.
Kênh truyền hình Nhà
nước Iran dẫn lời ông Salehi tối 15/8, cho biết việc tìm kiếm địa điểm cho 10 cơ
sở làm giàu urani mới đã hoàn tất và "công tác xây dựng một trong những cơ sở
này sẽ bắt đầu vào cuối năm hiện hành theo lịch Iran (kết thúc vào tháng
3/2011).
Iran đã
làm giàu urani tại nhà máy chính của nước này ở thành phố miền
Trung Natanz và đang xây dựng cơ sở làm giàu thứ hai trong lòng một ngọn núi tại
Fordo, phía Tây Nam của Tehran, nhằm tránh nguy cơ bị không kích.
Trong một diễn
biến khác, Bộ trưởng Truyền thông Iran Reza Taghipour cho biết nước này sẽ hoãn
việc phóng vệ tinh tự tạo thứ hai của nước này mang tên Rasad 1 (Sự quan sát) lên quỹ
đạo.
Theo quyết định, Rasad 1 sẽ được phóng lên quỹ đạo vũ trụ vào tháng
3/2011, thay vì vào cuối tháng này như dự kiến. Rasad 1 có nhiệm vụ truyền
phát hình ảnh và các thông tin dự báo thời tiết.
Phát triển khoa học, trong đó
có chương trình nghiên cứu vũ trụ, là một trong những mục tiêu hàng đầu của Tổng
thống Mahmoud Ahmadinejad. Nhà lãnh đạo quốc gia Hồi giáo khẳng định Iran đã đạt
được tiến bộ đỉnh cao bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế và không còn phụ
thuộc vào sự trợ giúp của nước ngoài nữa.
Tháng 2/2009, Iran đã phóng thành công
vệ tinh tự tạo đầu tiên mang tên Omid (Hy vọng) lên quỹ đạo, nhân dịp kỷ niệm 30
năm Cách mạng Hồi giáo Iran.
Tên lửa Safir-2 mang Omid cũng được chế tạo trong
nước, dài khoảng 22m, nặng hơn 26 tấn và đường kính dài 1,25m. Tên lửa này có
khả năng phóng chính xác một vệ tinh nhẹ vào không gian và định vị nó trong quỹ
đạo Trái Đất.
Hồi tháng Hai vừa qua, nước Cộng hòa Hồi giáo này đã tiết lộ các
thông tin chi tiết về ba mẫu vệ tinh đang được nghiên cứu phát triển là Toloo
(Bình minh), Navid (Tin tức tốt lành) và vệ tinh viễn thông Mesbah-2 (Đèn
lồng).
Tehran cũng đang phát triển
tên lửa ba tầng, đồng thời hướng tới mục tiêu
đưa người lên vũ trụ vào năm 2019.
Việc Iran chế tạo tên lửa đã khiến cộng đồng
quốc tế lo ngại trong bối cảnh các tranh cãi xung quanh tham vọng hạt nhân của
Tehran vẫn chưa có hồi kết.
Các nước phương Tây nghi ngờ rằng Iran đang bí mật
xây dựng một kho vũ khí hạt nhân, đồng thời lo ngại rằng công nghệ đưa vệ tinh
lên vũ trụ có thể được ứng dụng để phát triển các tên lửa đạn đạo tầm xa mang
theo đầu đạn hạt nhân.
Tuy nhiên, Iran kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng
định rằng nước này có quyền phát triển công nghệ như nhiều nước khác và chương
trình hạt nhân của Tehran là nhằm mục đích hòa bình./.