Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani tuyên bố nước này tiếp tục theo đuổi các hoạt động hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình. (Nguồn: Getty Images)
Theo Đài phát thanh Nhà nước Iran, trong phiên họp ngày 20/7, Quốc hội
nước này đã thông qua dự luật cho phép trả đũa những nước tiến hành khám xét tàu
và máy bay của Iran theo các biện pháp trừng phạt mới của Liên hợp quốc áp đặt
đối với Tehran.
Dự luật trên được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 9/6 ra
nghị quyết áp đặt đợt
trừng phạt thứ tư đối với Iran vì chương trình hạt nhân
của nước này.
Các biện pháp trừng phạt mới cho phép quốc tế kiểm tra những hàng
hóa khả nghi được vận chuyển trên các tàu và máy bay của Iran.
Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani ngày 19/7 tuyên bố nước này tiếp tục
theo đuổi các hoạt động
hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình, bất chấp các biện
pháp trừng phạt.
Phát biểu trong hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới đang diễn ra tại
Geneva, Thụy Sĩ, ông Larijani một lần nữa khẳng định Tehran "phát triển năng
lượng hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình trong khuôn khổ Hiệp ước Không phổ biến
hạt nhân (NPT)."
Ông đồng thời nhấn mạnh Iran luôn hoan nghênh "các giải pháp hợp lý" đối
với vấn đề hạt nhân của nước này, bao gồm "những cuộc đàm phán có ý nghĩa."
Trong một diễn biến liên quan, các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU)
cho biết các ngoại trưởng EU dự kiến sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt cứng
rắn hơn đối với Iran trong tuần tới và kêu gọi Tehran
nối lại đàm phán.
Các biện pháp trừng phạt đang được xem xét tập trung vào các lĩnh vực
thương mại, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải và ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt
của Iran./.
(TTXVN/Vietnam+)