Ông Ali Akbar Salehi. (Nguồn: AP)
Ngày 7/7, người đứng đầu Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar
Salehi tuyên bố những
lệnh trừng phạt của quốc tế nhằm vào Tehran có thể sẽ kìm
hãm chương trình hạt nhân của nước này, nhưng không ngăn cản được nhu cầu sử
dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình.
Đây là lần đầu tiên một quan chức Iran thừa nhận ảnh hưởng của những biện
pháp trừng phạt trên nhằm vào
chương trình hạt nhân.
Hãng thông tấn Iran ISNA dẫn phát biểu của ông Salehi trước báo chí tại
thành phố cảng Bouchehr, miền Nam Iran, cho rằng những lệnh trừng phạt tuy gây
ảnh hưởng tới các hoạt động hạt nhân của Iran, nhưng không thể khiến Iran dừng
lại.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 9/6 vừa qua đã áp đặt một loạt các biện
pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran với lý do Tehran từ chối dừng các hoạt động
hạt nhân nhạy cảm.
Trong một diễn biến khác, cùng ngày 7/7, Bộ trưởng Viễn thông Iran Reza
Taghipour cho biết nước này dự kiến phóng một vệ tinh mới mang tên Rasad 1 vào
tuần cuối cùng của tháng Tám.
Dẫn phát biểu của ông Taghipu, hãng tin Mehr cho biết vệ tinh Rasad 1 sẽ
được phóng bằng một tên lửa đẩy sản xuất trong nước và vụ phóng này sẽ đánh dấu
"thành tựu mới nhất" của Iran trong công nghệ vũ trụ./.
(TTXVN/Vietnam+)