Nhiều tuần qua, bạo lực đã bùng phát ở thành phố Jerusalem. (nguồn: Reuters)
Ngày 13/3, Israel tuyên bố gia hạn ba ngày lệnh
phong tỏa khu Bờ Tây đến đêm
16/3.
Trước đó, lệnh này được áp đặt trong vòng 48 giờ, từ đêm 11/3 tới đêm 13/3
vì "lý do an ninh".
Trong khi đó, cảnh sát Israel tiếp tục ngăn cản người Palestine tới nhà
thờ Temple Mount, khu linh thiêng của người Hồi giáo, để cầu nguyện vào ngày Chủ
Nhật 14/3. Cùng ngày, quân đội Israel đã đụng độ với người dân Palestine tại một
trạm kiểm soát giữa Jerusalem và Ramallah.
Các nhân chứng cho biết binh sỹ Israel đã bắn đạn cao su và hơi cay làm bị
thương một số người Palestine. Các cuộc đụng độ tương tự cũng xảy ra tại
Jerusalem ngày hôm trước khi người Palestine biểu tình phản đối lệnh phong tỏa
của Israel.
Nhiều tuần qua, bạo lực đã bùng phát ở thành phố Jerusalem trong bối cảnh
căng thẳng gia tăng sau khi Israel thông qua kế hoạch xây dựng thêm 1.600 ngôi
nhà định cư cho người Do Thái tại Đông Jerusalem, khiến các cuộc hòa đàm giữa
Israel và Palestine tiếp tục rơi vào bế tắc.
Trước làn sóng phản đối kịch liệt của cộng đồng quốc tế đối với kế hoạch
mở rộng khu định cư trên của Tel Aviv, ngày 13/3 Thủ tướng Israel Benjamin
Netanyahu đã điện đàm với Thủ tướng Đức Algela Merkel và Thủ tướng Italy Silvio
Berlusconi để khẳng định rằng chính quyền của ông "không có ý định đẩy nhanh kế
hoạch mở rộng khu định cư cho người Do Thái ở Đông Jerusalem".
Theo lời ông Netanyahu, chính phủ của ông "đã tiến hành một số biện pháp
thích đáng để sự cố đáng tiếc như vậy không lặp lại."
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đã có cuộc điện đàm 45 phút với ông
Netanyahu, yêu cầu Tel Aviv có ngay các bước đi để thể hiện sự quan tâm tới
những nỗ lực mới nối lại đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình Trung
Đông./.
(TTXVN/Vietnam+)