Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.(Nguồn: Getty Images)
Ngày 6/9, trong buổi tiếp phái đoàn nghị sỹ Mỹ đang ở thăm Israel, Thủ tướng
nước này Benjamin Netanyahu cho rằng có thể đạt được thỏa thuận hòa bình với
Palestine trong vòng một năm mặc dù hai bên còn nhiều khác biệt lớn.
Theo ông Netanyahu, thỏa thuận hòa bình có thể đạt được "thông qua các cuộc đàm
phán trực tiếp và liên tục, không có sự gián đoạn hay chậm trễ."
Ông Netanyahu cũng cho rằng mục tiêu của nhóm "Bộ tứ" về Trung Đông (gồm Mỹ,
Liên minh châu Âu, Liên hợp quốc và Nga) đạt được sự nhất trí về việc thành lập
một nhà nước Palestine bên cạnh Israel, có thể thực hiện được.
Tuy nhiên, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định ông sẽ từ bỏ đàm phán
nếu Israel nối lại việc xây dựng các
khu định cư Do Thái sau khi thời hạn tạm
ngừng xây dựng kết thúc vào ngày 26/9.
Theo các nguồn tin, vòng đàm phán thứ hai giữa Thủ tướng Israel và Tổng thống
Palestine sẽ được tiến hành vào ngày 14/9 tại Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của
Ai Cập và một cuộc gặp giữa hai bên vào ngày 15/9 tại Jerusalem với sự tham dự
của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và đặc phái viên Mỹ về Trung Đông George
Mitchell.
Tuy nhiên, trưởng đoàn đàm phán của Palestine Saeb Erekat ngày 6/9 đã bác bỏ
thông tin nói rằng Tổng thống Abbas và Thủ tướng Netanyahu sẽ đàm phán tại
Jerusalem vào trung tuần tháng Chín.
Phát biểu với báo giới, ông Erekat khẳng định: "Điều mà các bên nhất trí chỉ là
cuộc gặp giữa Tổng thống Abbas và Thủ tướng Netanyahu tại Sharm el-Sheikh trong
ngày 14/9"./.
(TTXVN/Vietnam+)