Người dân Italy có nguy cơ phải đối mặt với "ngày thứ sáu đen tối" liên quan tới
cuộc tổng đình công trong lĩnh vực giao thông do Liên đoàn lao động Italy phát
động vào ngày 12/3.
Cuộc tổng đình công này dự kiến diễn ra trong bốn giờ tại các thành phố
lớn nhất của đất nước hình chiếc ủng, từ Rome, Venice đến Genoa, Milan,
Turin..., đe dọa làm tê liệt giao thông trên hệ thống giao thông trên bộ, tàu
điện ngầm, giao thông hàng không.
Cuộc tổng đình công cũng thu hút sự tham gia của nhân viên các cơ quan nhà
nước, ngân hàng, hiệu thuốc, trường học, bệnh viện,... Nhiều cơ quan dịch vụ
công sẽ đóng cửa cả ngày. Tuy nhiên, các nhà chức trách bảo đảm công tác cấp cứu
không bị gián đoạn.
Theo các nhà quan sát, cuộc tổng đình công lần này mang tính "nguy cấp" và
nhằm mục đích chống lại chính sách của chính phủ trung tả của Thủ tướng Silvio
Berlusconi. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng trong bối cảnh cuộc bầu cử chính
quyền địa phương, dự kiến diễn ra vào cuối tháng Ba này, đang đến gần.
Trong khi đó, tại Anh, cuộc bãi công của 12.500 tiếp viên hãng hàng không
British Airways, dự kiến diễn ra trong các ngày 16-22/3, sẽ thu hút sự tham gia
của thêm 4.500 nhân viên dịch vụ hàng hóa của hãng này, có nguy cơ làm tê liệt
giao thông trên xứ sương mù.
Cuộc bãi công này mang ý nghĩa chính trị gay gắt trong bối cảnh cuộc tổng
tuyển cử ở Anh sẽ diễn ra trước đầu tháng Sáu tới. Cuộc bãi công này tạo ra vô
vàn bất tiện trong việc đi lại đối với hàng trăm nghìn người dân Anh, đe dọa gây
ảnh hưởng tiêu cực tới cơ hội tranh cử của Công đảng cầm quyền và đảng Bảo thủ
đang tranh thủ nhân tố này trong các khẩu hiệu tranh cử của mình./.
(TTXVN/Vietnam+)