Thủ tướng Mario Monti. (Nguồn: Reuters)
Phát biểu tại Hội nghị ở Brussels ngày 31/5 thông qua kênh video trực tuyến từ
Roma, Thủ tướng Italy Mario Monti đã kêu gọi Đức nên suy nghĩ lại lập trường của
mình trong việc xử lý cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực đồng euro, giữa lúc
những hoài nghi về tương lai của Hy Lạp trong khu vực đồng tiền chung tiếp tục
gây lo ngại cho các thị trường tiền tệ.
Thủ tướng Monti là một trong số những nhà lãnh đạo chủ chốt trong Liên minh châu
Âu (EU) lâu nay đang kêu gọi cần chuyển trọng tâm từ thắt lưng buộc bụng sang
tăng trưởng khi đối phó với cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng euro.
Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel dường như không sẵn lòng nhất trí với
quan điểm này cũng như ý tưởng phát hành trái phiếu chung (eurobonds) để giảm
bớt áp lực đối với trái phiếu của những nước mắc nợ nhiều như Italy và Tây Ban
Nha.
Trong bài phát biểu của mình, ông Monti cho rằng EU cần phải "đẩy nhanh" các nỗ
lực nhằm hạn chế nguy cơ lây lan của cuộc khủng hoảng nợ công, hoặc nếu không,
sự ủng hộ của người dân đối với vấn đề kỷ luật trong các nền tài chính công có
thể sụt giảm.
"Đức nên suy nghĩ một cách thấu đáo, nhưng cũng cần phải nhanh
chóng, về điều này".
Ngoài ra, ông Monti cũng nhấn mạnh điều “quan trọng mang tính sống còn” đối với
Italy và các nước khác ở châu Âu là phải hành động để "hạn chế" nguy cơ lây lan
của cuộc khủng hoảng nợ, đồng thời "kích thích tăng trưởng".
Thủ tướng Monti đã hủy kế hoạch tham dự Hội nghị tại Brussels vào ngày 31/5 và ở
lại trong nước để xử lý các trường hợp khẩn cấp có thể phát sinh do hai trận
động đất vừa xảy ra ở vùng Emilia-Romagna, miền Bắc Italy trong vòng chưa đầy
hai tuần qua mà đã khiến 24 người thiệt mạng./.
Minh Đức/Roma (Vietnam+)