Đương kim Thủ tướng Nouri al-Maliki bỏ phiếu tại Baghdad. (Nguồn: AP)
Theo kết quả sơ bộ cuộc
tổng tuyển cử ở Iraq do Ủy ban Bầu cử Độc lập (IHEC)
công bố ngày 11/3, liên minh của đương kim Thủ tướng Nouri al-Maliki dẫn đầu ở
khu vực miền Nam có đa số người Shiite sinh sống, trong khi liên minh do cựu Thủ
tướng Iyad Allawi đứng đầu giành được nhiều phiếu ủng hộ trong cộng đồng người
thiểu số Sunni ở miền Bắc và miền Tây.
Có năm tỉnh có kết quả kiểm phiếu sơ bộ. Trong đó, với khoảng 30% số phiếu
đã được kiểm tại các tỉnh Najaf và Babil ở miền Nam, liên minh Nhà nước Luật
pháp dẫn đầu là Đảng Dawa của ông Maliki giành được 124.700 phiếu bầu, tiếp đến
là Liên minh Dân tộc Iraq (INA) của người Shiite được 103.600 phiếu, còn Liên
minh người Iraq do ông Allawi dẫn đầu chỉ được gần 41.000 phiếu.
Nhưng kết quả sơ bộ ở các tỉnh Diyala và Salahuddin trái ngược hẳn. Tại
Diyala, Liên minh người Iraq được hơn 77.000 phiếu, trong khi liên minh của ông
Maliki được 17.000 phiếu và INA được gần 16.000 phiếu; tại tỉnh Salahuddin, Liên
minh người Iraq được hơn 34.000 phiếu, gấp năm lần số phiếu bầu cho liên minh
của Thủ tướng Maliki.
Với 28% số phiếu đã kiểm ở tỉnh Arbil, khu vực của người Kurd, Liên minh
yêu nước người Kurd (PUK) của Tổng thống Jalal Talabani và Đảng Dân chủ người
Kurd (KDP) có số phiếu cao gấp bốn lần so với số phiếu bầu cho Đảng người Kurd
ly khai Goran.
Liên minh người Iraq đã cáo buộc có nhiều hành vi vi phạm luật bầu cử,
trong đó một số phiếu bầu cho đảng này đã bị loại khỏi hòm phiếu và bị thay thế
bằng những lá phiếu bầu cho đảng khác. Nhưng đặc phái viên Liên hợp quốc tại
Iraq, ông Ad Menkert cho rằng quá trình kiểm phiếu ngày 11/3 diễn ra khách quan
và kêu gọi các đảng cũng như các ứng cử viên chấp nhận kết quả bầu cử.
Theo IHEC, có thể vài tuần nữa mới có kết quả cuối cùng của cuộc tổng
tuyển cử. Giới phân tích nhận định ít có khả năng có liên minh nào giành được
thắng lợi tuyệt đối và quá trình thương lượng thành lập chính phủ liên hiệp có
thể kéo dài nhiều tháng./.
(TTXVN/Vietnam+)