Vào 20 giờ tối 5/6,
Festival Huế 2010 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và
phát triển" đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế với
sự tham gia của hàng vạn người dân và du khách.
Màn múa hát của hơn 100 trẻ mục đồng và màn múa cờ của các nghệ sĩ xiếc trong
liên khúc "Hào khí Hoa Lư - dời đô ngàn năm vang mãi" đã mở màn Festival Huế
2010.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn
Văn Cao nhấn mạnh Festival Huế 2010 được tổ chức trong không gian rộng, từ thành
phố Huế đến các huyện, thị xã khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng bộ, chính
quyền, và nhân dân Thừa Thiên-Huế trong tiến trình xây dựng tỉnh trở thành thành
phố trực thuộc trung ương, xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc
của cả nước về văn hóa, du lịch; trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ, y tế
chuyên sâu và giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước
và khu vực Đông Nam Á.
Diễn ra trong thời gian từ 5-13/6,
Festival Huế 2010 là lễ hội văn hóa du lịch
đặc sắc, đa dạng, mang tính cộng đồng và giao lưu quốc tế sâu rộng.
Festival lần này quy tụ nhiều chương trình nghệ thuật tiêu biểu, tái hiện các sự
kiện lịch sử oai hùng của dân tộc, các đặc trưng của những vùng văn hóa Việt Nam
và các chương trình nghệ thuật đậm sắc thái văn hóa của 28 quốc gia đến từ 5
châu lục trên thế giới.
Có tới 1.500 nghệ sĩ, diễn viên, kỹ thuật viên chuyên nghiệp của 48 đoàn nghệ
thuật nước ngoài và 17 đoàn nghệ thuật trong nước đã đến tham gia Festival Huế
2010.
Đêm khai mạc được tiếp nối bằng các chương trình nghệ thuật như độc tấu đàn
tranh "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người"; liên khúc tôn vinh giá trị di sản như
nhã nhạc, ca trù, cồng chiêng, quan họ; hát múa chầu văn Huế và hát múa Hà
Nội-Huế-Sàn Gòn.
Các đoàn nghệ thuật đến từ Pháp, Nhật Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Bỉ tham gia
chương trình đã biểu diễn nghệ thuật tại đêm khai mạc./.