Một góc Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc Khu kinh tế Dung Quất. (Ảnh: Hà Thái/TTXVN)
Đánh
giá về những thành công cũng như hạn chế trong quá trình phát triển Khu
kinh tế Dung Quất trong thời gian qua cũng như phương hướng phát triển
trong thời gian tới là nội dung của cuộc đối thoại trực tuyến về đầu tư
và phát triển Khu kinh tế Dung Quất.
Cuộc đối thoại do Cổng thông tin điện tử Chính phủ
phối hợp với VTV Đà Nẵng và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ngãi tổ chức ngày 12/8.
Tại buổi đối thoại, ông Cao Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, cho
rằng những con số phản ánh kết quả xây dựng đầu tư và phát triển tại Khu
kinh tế Dung Quất thời gian qua đã chứng minh chủ trương xây dựng
Khu kinh tế Dung Quất là đúng đắn; Khu kinh tế Dung Quất là một trong những khu kinh tế ven
biển được đánh giá là thành công nhất.
Sự phát triển của Khu kinh tế Dung Quất
mở ra sự phát triển kinh tế của Quảng Ngãi trong thời kỳ mới đặc biệt là
sự phát triển của các loại hình kinh tế với quy mô lớn hơn, đồng bộ,
vững chắc hơn.
Ngoài hiệu quả về kinh tế thì Khu kinh tế Dung
Quất còn tác động lớn về mặt xã hội. Bà Cù Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Khu kinh tế Dung
Quất đã góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và tạo việc làm của tỉnh
Quảng Ngãi. Cơ cấu lao động chuyển dịch phù hợp với cơ cấu kinh tế theo
hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm nông nghiệp.
Nếu như năm
2005, tỷ trọng lao động nông nghiệp của Quảng Ngãi là 67,8% thì tới
2010, tỷ lệ này giảm xuống còn 61%. Tỷ lệ lao động trong công nghiệp,
xây dựng của tỉnh năm 2005 là 12,69%, năm 2010 là 17%. Tỷ lệ lao động
trong thương mại, dịch vụ của tỉnh năm 2005 là 19,83%, năm 2010 là 22%.
Về việc làm, năm 2011, Dung Quất đã giải quyết việc làm cho trên 12.000
lao động, trong đó lao động của Quảng Ngãi chiếm 77,8%. Mặc dù vậy, vấn
đề tạo việc làm vẫn đang gây áp lực về nhu cầu nhân lực cao cho tỉnh
Quảng Ngãi nói chung và Khu kinh tế Dung Quất nói riêng.
Hiện nay, lao động cho
Khu kinh tế Dung Quất là 13.500 người, đến 2015 ước tính sẽ phải tăng lên 25.000
người, tức là tăng 46%. Chính vì vậy, bà Cù Thị Thanh Mai cho rằng, để
giải quyết áp lực này, Quảng Ngãi đã có đề án chung về đẩy mạnh phát
triển nguồn nhân lực trong đó có nội dung riêng là phát triển nhân lực
xã hội qua đào tạo và đào tạo nghề. Bên cạnh đó, tỉnh cũng có đề án
riêng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Trao
đổi về việc trước đây hoạt động của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất trực thuộc
sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, về sau được chuyển cho tỉnh Quảng
Ngãi quản lý, ông Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kiêm
Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, cho rằng có cả thuận lợi và thách
thức.
Thuận lợi vì việc quản lý, đầu tư, phát triển khu kinh tế gắn với việc
quản lý chính quyền địa phương, cơ sở, từ đó có thể huy động cả hệ thống
chính trị vào cuộc để phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề về xã
hội và môi trường.
Tuy nhiên, cũng có những khó khăn nhất định mà lớn
nhất là vấn đề nguồn lực tài chính để phục vụ phát triển khu kinh tế, mở rộng khu kinh tế. Trước đây, nếu như nguồn ngân sách 126 (theo Quyết định số
126/2009/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương đối với đầu tư
phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển) có năm lên tới 500 tỷ
đồng thì nay chỉ còn 100 tỷ đồng . So với nhu cầu đầu tư phát triển hạ
tầng, đảm bảo vấn đề xã hội và môi trường là rất khó khăn.
Ông Phạm Như
Sô kiến nghị cần có một cơ chế đặc thù cho Dung Quất để nguồn thu có
thể hỗ trợ lại, thực hiện tốt hơn chủ trương phát triển kinh tế tế đi
liền đảm bảo môi trường và các vấn đề xã hội. Về vấn đề này ông Vũ Đại
Thắng, Vụ trưởng quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho
rằng, trong bối cảnh nguồn lực còn khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh
ngân sách nhà nước còn eo hẹp như hiện nay thì nên chú ý đến những nguồn
đầu tư tư nhân trong và ngoài nước thông qua các hình thức đầu tư BOT,
PPP…
Ông Vũ Đại Thắng cho biết, trong thời gian tới Nhà
nước sẽ tiếp tục chú trọng đầu tư cho Khu kinh tế Dung Quất; mới đây, trong quá
trình rà soát sắp xếp lại các khu kinh tế của cả nước, cụm Khu kinh tế Chu Lai và Dung
Quất đã được trình Chính phủ chọn là một trong những trọng điểm về khu kinh tế
của cả nước tập trung đầu tư ngân sách trong giai đoạn 2013-2015.
“Chúng
tôi xin khẳng định, thời gian tới, khả năng đầu tư cho Dung Quất bằng
nguồn ngân sách nhà nước sẽ tiếp tục” - ông Thắng nhấn mạnh.
Tháng
1/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 124/QĐ- TTg về việc phê
duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2015, theo đó, diện
tích khu kinh tế từ 10.300ha hiện có được nâng lên ở mức hơn 45.300ha, tức là
tăng 4,5 lần. Việc mở rộng như vậy tạo điều kiện để Quảng Ngãi và trực
tiếp là Ban quản lý khu kinh tế rộng cửa hơn trong việc thu hút đầu tư./.
Quốc Huy (TTXVN)