Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa hiện có gần 10.000 người bị phơi nhiễm chất độc da cam
do ảnh hưởng của chất độc hóa học từ cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam.
Con số trên đã được Hội nạn nhân chất độc da
cam/dioxin tỉnh Khánh Hòa đưa ra trong báo cáo tại Đại hội đại biểu lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2010-2014)
của hội, với sự tham gia của hơn 120 đại biểu, đại diện cho hơn 2.000 hội viên toàn tỉnh.
Trong nhiệm kỳ 2005-2010, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Khánh
Hòa đã đạt nhiều kết quả trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân bị chất độc da cam/dioxin.
Năm năm qua, hội đã phối hợp với các cấp chính quyền và các ngành, đoàn
thể tổ chức vận động các đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm huy động được
hơn 1,8 tỷ đồng giúp các nạn nhân bị chất độc da cam/dioxin. Hơn 30 gia
đình trong diện này được giúp đỡ sửa chữa và xây mới nhà ở, hàng trăm người bị
chất độc da cam được hỗ trợ vốn sản xuất từ quỹ vì nạn nhân chất độc da cam và
hàng ngàn người được tặng quà nhân các ngày lễ, ngày tết.
Nhiều cấp Hội đã xây dựng được quỹ chăm sóc hội viên. Năm 2009, toàn tỉnh
đã phát triển mới 59 chi hội cấp xã phường và hàng trăm tổ chức giúp đỡ nạn nhân
chất độc da cam cấp cơ sở.
Trong nhiệm kỳ 2010-2014, Hội sẽ tiếp tục đặt trọng tâm hoạt động là chăm sóc tốt đời sống cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, bảo đảm 50% số xã, phường có tổ chức hội, 50% còn
lại thành lập được ban vận động chăm sóc nạn nhân bị chất độc da cam. 100% hội
cấp huyện xây dựng được quỹ chăm sóc nạn nhân bị chất độc da cam/dioxin.
Đại hội đại biểu lần thứ 2, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Khánh
Hòa đã bầu Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Khánh Hòa khóa
2 nhiệm kỳ 2010-2014 gồm 19 thành viên. Ông Trần Quang Tuyến tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội./.
Bá Hưng (Vietnam+)