Bảy phạm nhân vượt ngục bị tóm gọn.
Ngày 9/6, ông Trương Tấn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình
Phước đã ký quyết định khen thưởng đột xuất cho Ban chuyên án đã có
thành tích xuất sắc trong vụ truy bắt các đối tượng trốn khỏi nơi giam
giữ.
Do chịu án tù 30 năm về các tội cướp giật tài sản, nên vào khoảng 18
giờ 30 ngày 12/7/2011, phạm nhân Trần Tứ Phương (sinh năm 1983) đang chấp
hành án phạt tù tại Trại tạm giam công an tỉnh Bình Phước đã rủ sáu
phạm nhân khác đục tường buồng giam để trốn trại.
Sáu phạm nhân gồm Lê Thanh Sang (sinh năm 1990), Trần Văn Nhất (sinh năm
1987), Phạm Anh Văn (sinh năm 1989), Nguyễn Văn Phụng (sinh năm 1985), Lương
Văn Hải (sinh năm 1990) và Trần Duy Thảo (sinh năm 1990).
Vào lúc 1 giờ sáng ngày 13/7/2011, nhóm của Phương dùng cây sắt đục
tường buồng giam để thực hiện ý định đào tẩu. Để tránh phát hiện,
trong lúc đục Phương bắt các phạm nhân khác đồng thanh gõ thau nhựa và
hát lớn nhằm át tiếng ồn.
Sau khi đục được một lỗ vừa người chui, bảy phạm nhân buộc dây vào song
sắt cửa thông gió lần lượt chui ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 30
phút Sang, Thảo và Phụng đã bị các cán bộ trại giam bắt trở lại.
Riêng Phương, Nhất, Văn, Hải nhanh đã trốn thoát.
Ngay lập tức, đại tá Hoàng Văn Huệ, Giám đốc công an tỉnh Bình Phước
đã ký quyết định số 189/QĐ-CAT-PC52 ngày 15/7/2011 xác lập chuyên án
và thành lập Ban chuyên án do Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng
cảnh sát truy nã tội phạm làm trưởng ban, để tổ chức xác minh, truy bắt
các đối tượng trốn trại.
Các đối tượng trốn trại từng có nhiều tiền án, tiền sự có mối quan hệ
nhân thân và bạn bè rất phức tạp, do đó công tác xác minh truy bắt các đối
tượng gặp nhiều khó khăn.
Sau năm tháng nỗ lực và căn cứ vào các tài liệu thu thập được, bằng
các biện pháp nghiệp vụ Ban chuyên án đã nhanh chóng tóm gọn được bốn
đối tượng khi đang trốn lệnh truy nã./.
Đậu Tất Thành (Vietnam+)