Ngày 11/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã
khởi tố bị can đối với Vũ Bảo Trung (sinh năm 1979, trú tại phường Mai Động,
quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi "không tố giác tội phạm" trong vụ nổ súng ở
sàn nhảy New Square phố Hồ Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội xảy ra tối 29/5/2010.
Vụ nổ súng này đã từng gây kinh hoàng cho người dân Thủ đô, khi các đối
tượng sử dụng súng AK, K59 bắn truy sát nạn nhân trên đường phố.
Nguyên nhân
chỉ vì mâu thuẫn, "nhìn đểu" giữa nhóm của thanh niên Phạm Tuấn Vũ (sinh năm
1991, ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) và Hoàng Quốc Phong (sinh năm 1983, ở
phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) với nhóm của Nguyễn Thảo Nguyên (sinh năm 1975
trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai).
Vũ Bảo Trung làm nhân viên tại một quán karaoke ở phố Yết Kiêu, quận Hoàn
Kiếm (Hà Nội) do Nguyễn Thảo Nguyên làm chủ. Do mâu thuẫn trong một lần ngồi
uống rượu tại sàn nhảy New Square, ở quận Ba Đình (Hà Nội), Nguyên cùng các đối
tượng Dương Thái Tân (sinh năm 1991, trú quán tại Hà Khẩu, thành phố Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh); Phí Vương Long (sinh năm 1983, trú tại phường Quốc Tử Giám,
quận Đống Đa, Hà Nội) và Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1984, trú tại phường Tứ Liên,
quận Tây Hồ, Hà Nội) đã đem hàng “nóng” đi tìm các anh Phạm Tuấn Vũ và Hoàng
Quốc Phong để trả thù.
Sau khi rời sàn nhảy New Square, Nguyên đã gọi Vũ Bảo Trung chở Hùng, Long
và Tân mang theo 1 khẩu súng AK và 1 khẩu K59 đi tìm anh Vũ và Phong. Đến vườn
hoa Trúc Bạch, Nguyên và Long phát hiện các anh Vũ, Phong đang nằm trên ghế đá
liền đuổi đánh.
Thấy đối phương đông, lại mang theo súng, các anh Phong và Vũ đã bỏ chạy
xuống hồ Trúc Bạch và bị Nguyên cầm súng AK bắn 3 phát nhưng không trúng ai.
Thấy Nguyên nổ súng, Long cũng cầm khẩu K59 nhả 3 phát đạn về hướng chạy trốn
của đối phương.
Tuy nhiên, do đêm tối, đường đạn đi không trúng đích, hai anh Vũ, Phong đã
thoát hiểm trong gang tấc.
Sau khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, Phòng Cảnh sát hình sự -
Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án "giết người" và khởi tố bị can đối với
Nguyên, Long, Tân, Hùng với hành vi tương tự. Riêng Nguyên còn bị khởi tố thêm
hành vi "mua bán, tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép."
Ngay sau đó, Nguyên và Tân đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an
thành phố Hà Nội bắt giữ và bị Tòa án Nhân dân thành phố tuyên phạt tổng cộng 16
năm tù. Trong đó, Nguyên bị phạt mức án 9 năm tù về các tội "giết người" và "mua
bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép"; Tân bị phạt với mức án 7 năm
tù về tội "giết người."
Trong thời gian các đối tượng Nguyên và Tân nằm trong trại giam, Hùng và
Long vẫn bỏ trốn và bị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội ra
quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc về hành vi "giết người."
Trong các ngày 24/11/2011 và 9/5/2012, lần lượt các đối tượng Hùng và Long
đã bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố bắt và vận động ra đầu thú. Mở
rộng hướng điều tra, lực lượng Điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự - Công
an thành phố Hà Nội đã làm rõ vai trò tham gia của Trung trong vụ án này và
quyết định khởi tố bị can về hành vi không tố giác tội phạm.
Hiện đối tượng Trung vẫn đang bỏ trốn. Phòng Cảnh sát hình sự - Công an
thành phố Hà Nội yêu cầu Vũ Bảo Trung sớm đầu thú để được hưởng khoan hồng của
pháp luật./.
P.A (TTXVN)