Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại Brussles
(Bỉ) trong hai ngày 28-29/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo sẽ không có
giải pháp "nhanh chóng" và "dễ dàng" cho cuộc khủng hoảng nợ châu Âu.
Trước sức ép từ phía các thị trường tài chính và cộng đồng quốc tế yêu cầu EU
tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussles lần này phải đưa ra được các giải pháp ứng
phó một cách thuyết phục đối với cuộc khủng hoảng nợ kéo dài hơn hai năm qua ở
Eurozone, bà Merkel nói rằng (mọi người) không nên có "ảo tưởng" về khả năng
này.
Trong cuộc hội đàm vào phút chót với tân Tổng thống Pháp Francois Hollande tại
thủ đô Paris (Pháp) ngày 27/6, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh sẽ không từ bỏ lập
trường phản đối việc biến nợ công của các nước thành viên Eurozone thành trách
nhiệm chung của cả khu vực.
[Kinh tế Tây Ban Nha tiếp tục lún sâu vào suy thoái]
Trong một tuyên bố, cả hai nhà lãnh đạo đều có những động thái cho thấy sự
thỏa hiệp, trong đó Tổng thống Hollande tỏ thái độ sẵn sàng thảo luận việc đẩy
mạnh hội nhập về kinh tế và tiền tệ, còn Thủ tướng Merkel hoan nghênh các biện
pháp thúc đẩy tăng trưởng Eurozone.
Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy Paris sẵn sàng chấp nhận ngay lập tức
sự hội nhập chặt chẽ hơn về chính trị ở châu Âu. Trong khi đó, Tổng thống Merkel
cũng đã bác bỏ đề xuất cơ bản của Pháp liên quan đến kế hoạch phát hành trái
phiếu Eurozone (eurobond).
Pháp, một số quốc gia EU, IMF và thậm chí cả Trung Quốc và Mỹ ủng hộ ý tưởng các
nước thành viên Eurozone cùng chia sẻ gánh nợ để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ
châu Âu, trong khi Đức khẳng định điều cần thiết đầu tiên là hội nhập chặt chẽ
hơn./.
Như Mai (TTXVN)