Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Iran bị giảm mạnh

27/06/2012 | 22:15:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Iran thừa nhận kim ngạch xuất khẩu dầu thô của nước này đã giảm mạnh, song phủ nhận nguyên nhân liên quan tới việc phương Tây siết chặt các biện pháp đối với ngành công nghiệp dầu mỏ nước này.

Phát biểu tại một cuộc hội thảo ở thủ đô Mátxcơva (Nga) ngày 27/6, Giám đốc điều hành phụ trách nghiên cứu và công nghệ thuộc Công ty Dầu mỏ quốc gia Iran (NIOC), ông Mohammad Ali Emadi, thừa nhận kim ngạch xuất khẩu dầu mỏ của Iran đã sụt giảm 20% đến 30%, từ 2,2 triệu USD thùng/ngày xuống còn 1,54 triệu-1,76 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, ông Emadi nhấn mạnh nguyên nhân của sự sụt giảm này là do các mỏ dầu của Iran đang trong quá trình bảo trì và việc sản xuất dầu thô đang trong giai đoạn tinh chế chứ không phải do tác động của các lệnh trừng phạt từ phương Tây đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Cũng theo quan chức này, Iran đang nỗ lực đàm phán với giới chức Pakistan và Ấn Độ nhằm tăng lượng khí đốt xuất khẩu để bù đắp cho lượng dầu mỏ xuất khẩu đang sụt giảm.

Trước đó, ngày 25/6, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua quyết định áp dụng đầy đủ lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Iran có hiệu lực từ 1/7 nhằm ngăn ngừa khả năng nước này phát triển vũ khí hạt nhân.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 26/6 cũng đã thông báo nước này sẽ ngừng nhập khẩu dầu thô của Iran từ ngày 1/7 tới theo lệnh cấm trên. Thay vào đó, quốc gia này sẽ nhập khẩu nguồn dầu của Iraq, Kuwait, Qatar và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất. Như vậy, Hàn Quốc là khách hàng lớn đầu tiên của Iran tại châu Á chính thức ngừng nhập khẩu dầu mỏ của quốc gia Hồi giáo này.

Trong khi đó, các khách hàng lớn tại châu Á của Iran là Trung Quốc và Ấn Độ vẫn cho phép Iran tiếp tục giao dầu từ sau ngày 1/7.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 27/6, Đại sứ Iran tại Hàn Quốc Ahmad Masumifar cho biết nước ông có thể tạm ngừng nhập khẩu tất cả hàng hóa của Hàn Quốc để phản đối quyết định của Seoul cấm nhập khẩu dầu của Iran.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Yonhap, Đại sứ Masumifar nêu rõ quyết định của Xơun sẽ gây ra "những trở ngại nghiêm trọng" cho các doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu hàng hóa sang nước ông./.

(TTXVN)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
"Xuống dốc" dài nhất
Giá vàng châu Á trải qua đợt sụt giảm dài nhất trong vòng bốn năm do hoạt động bán ra không ngừng nghỉ của các quỹ giao dịch vàng.
Mất 1 tỷ NDT mỗi ngày
Kể từ khi dịch cúm H7N9 bùng phát hồi cuối tháng Ba đến nay, ngành chăn nuôi gia cầm Trung Quốc đã thiệt hại hơn 40 tỷ nhân dân tệ.
Chạy khỏi thị trường vàng
Hoạt động đầu tư vào vàng giảm gần một nửa trong quý 1, khi kinh tế Mỹ sáng sủa hơn khiến nhà đầu tư đổ sang các tài sản khác.
Phố Wall lập kỷ lục
Tuần qua tiếp tục là tuần "thăng hoa" của chứng khoán Mỹ khi các mức đỉnh cao kỷ lục mới được thiết lập, đặc biệt phiên cuối tuần 17/5.
“Nóng” kỳ hạn ngắn
HNX cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành chỉ huy động được 500 tỷ đồng.
Nhu cầu tại TQ tăng
Trong quý 1/2013, nhu cầu vàng tại thị trường Trung Quốc đã tăng tới 20%, lên trên 294 tấn, trong khi nhu cầu chung của thế giới giảm 13%.
Hội chợ trực thăng
Trên 200 doanh nghiệp đến từ 18 quốc gia đã tham gia triển lãm quốc tế công nghiệp chế tạo máy bay lên thẳng 2013 tại Mátxcơva, Nga.
Cấm bán vàng cho Iran
Từ ngày 1/7 tới, Mỹ cấm các chính phủ, các công ty tư nhân bán vàng và các kim loại quý khác cho Nhà nước, các tổ chức, công dân Iran.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: