(Ảnh minh họa: Hồng Kỳ/TTXVN)
Theo nhận định của lãnh đạo Tổng cục Thống kê trong buổi công bố số liệu kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2012 ngày 29/6, từ quý 2, nền kinh tế đã có
những chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với khu vực công nghiệp và xây dựng.
Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 6 tháng đầu
năm ước tính tăng 4,38% so với cùng kỳ 2011, trong đó, tăng trưởng quý 1 là 4%,
quý 2 là 4,66%. Đây là con số cao hơn một chút so với con số ước tính của Chính
phủ hồi đầu tháng Sáu, tuy nhiên đây vẫn là con số khá thấp và đặt ra nhiều
thách thức để hoàn thành mục tiêu 6-6,5% của cả năm.
Ông Đỗ Thức, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng tăng trưởng kinh tế 6
tháng đạt “mức thấp” do nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn trong sản xuất kinh
doanh và tiêu thụ sản phẩm. Sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhưng kết
quả tăng thấp. Tuy nhiên, từ quý 2 nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực,
đặc biệt đối với khu vực công nghiệp và xây dựng. Giá trị tăng thêm của khu vực
này đạt lần lượt 4,52% và 5,4%, so với con số 2,94% và 4,03% của quý 1.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng
đầu năm 2012 ước tính tăng 4,5% so với cùng kỳ 2011. Đây là mức thấp hơn nhiều
so với mức tăng 9,7% của cùng kỳ năm 2011 và mức tăng 8,9% của cùng kỳ năm 2010.
Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp các tháng của quý 2 bước đầu có chuyển biến theo
hướng tích cực.
Tổng cục Thống kê cũng cho rằng tiêu thụ sản phẩm trong ngành công nghiệp chế
biến chậm dẫn đến lượng tồn kho cao. Chỉ số tồn kho tại thời điểm 1/6/2012 của
ngành công nghiệp chế biến tăng 26% so với cùng thời điểm năm trước (chỉ số tồn
kho cùng thời điểm năm trước là 15,9%).
Tuy vậy, theo ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, hàng hóa
tồn kho vẫn tăng ở mức cao nhưng đã có xu hướng tích cực trong vài tháng gần
đây. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số tồn kho tháng Ba là 34,9%; tháng Tư là
32,1%; tháng Năm là 29,4% và tháng 6 là 26%. Hàng tồn kho nhiều phản ánh rõ tình
trạng khó khăn của các doanh nghiệp.
Theo Tổng cục Thống kê, sáu tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp thành lập mới
ước đạt 36.195 doanh nghiệp (giảm 12,5%) với số vốn đăng ký đạt 232 tỷ đồng
(giảm 3,5%) so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng số doanh nghiệp giải
thể, ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm lên đến con số
26.324, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.
Về kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, theo Tổng cục Thống kê, sáu tháng đầu năm, kim
ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 53,1 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Sáu ước tính đạt 9,9 tỷ USD,
giảm 3,2% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung
6 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 53,8 tỷ USD, tăng 6,9% so với
cùng kỳ năm 2011 (mức tăng thấp nhất kể từ sau năm 2009 là năm suy giảm kinh
tế).
Do xuất khẩu tăng trong khi nhập khẩu giảm nên nhập siêu 6 tháng đầu năm 2012
ước tính 685 triệu USD, bằng 1,3% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu (nhập siêu cùng
kỳ năm trước là 6,7 tỷ USD, bằng 15,7% kim ngạch xuất khẩu), mức nhập siêu thấp
nhất trong nhiều năm qua và là hệ quả của nền sản xuất vốn chủ yếu sử dụng nhiều
nguyên liệu nhập khẩu nhưng do gặp nhiều khó khăn nên nhu cầu đầu vào cho sản
xuất giảm.
Do đó, theo Tổng cục Thống kê, cần có những giải pháp hữu hiệu và đồng bộ nhằm
thúc đẩy sản xuất trong nước, tăng lượng hàng xuất khẩu, từ đó kích thích thị
trường tiêu thụ hàng nhập khẩu ở trong nước trong sự kiểm soát để có mức nhập
siêu hợp lý.
Theo Tổng cục Thống kê, điểm sáng kinh tế sáu tháng là chỉ số giá tiêu dùng sáu
tháng đầu năm biến động theo hướng tích cực. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng
Sáu đã giảm 0,26% so với tháng trước và ba tháng liên tiếp trước đó chỉ tăng
thấp ở mức dưới 0,2% theo hướng mức tăng giảm dần. Đây là tháng đầu tiên CPI
giảm sau 38 tháng tăng liên tục. Trong 9 năm qua, đây là lần đầu tiên chỉ số giá
tiêu dùng tháng Sáu giảm so với tháng trước.
Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho biết vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6
tháng đầu năm nay theo giá hiện hành ước tính đạt 431,7 nghìn tỷ đồng, tăng
10,1% so với cùng kỳ năm trước và bằng 34,5% GDP. Tổng thu ngân sách Nhà nước từ
đầu năm đến 15/6/2012 ước tính đạt 316,8 nghìn tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán năm.
Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/6/2012 ước tính đạt 376,8 nghìn tỷ
đồng, bằng 41,7% dự toán năm./.
Quốc Huy (TTXVN)