Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ngày 8/2, tại phiên đối thoại về tình hình kinh tế tài chính toàn cầu trong
khuôn khổ Hội đồng Kinh tế xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC), các chuyên gia kinh tế
cảnh báo những đám mây đen đã xuất hiện trên bầu trời của các nền kinh tế đang
phát triển.
Giám đốc chính sách phát triển của Vụ Kinh tế xã hội Liên hợp quốc Robert Vos
nhấn mạnh nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đứng bên bờ vực một cuộc suy thoái mới
với tăng trưởng đã giảm mạnh trong năm 2011 và xu thế này vẫn tiếp tục tới năm
2013.
Nhiều nhà kinh tế thế giới từng hy vọng các nền kinh tế đang phát triển đã nhìn
thấy ánh sáng cuối đường hầm và có thể là động lực của nền kinh tế thế giới,
nhưng hiện tại chính các nền kinh tế này sẽ suy thoái đáng kể trong năm 2012 so
với nhịp độ phục hồi kinh tế đã chậm lại trong năm 2010 và 2011.
Chủ tịch ECOSOC Miloš Koterec cảnh báo những nhân tố dẫn đến cuộc khủng hoảng
kinh tế toàn cầu năm 2008 nay lại xuất hiện đe dọa đẩy nền kinh tế toàn cầu vào
vòng xoáy suy thoái mới với tăng trưởng giảm từ 4% năm 2010 xuống 2,8% năm 2011,
đẩy từ 47-84 triệu người trên thế giới rơi trở lại nghèo khổ. Thất nghiệp kéo
dài đã tác động đến triển vọng tăng trưởng trung hạn do ảnh hưởng đến thu nhập
và kỹ năng của người lao động.
Giáo sư Peter Diamond của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ và là chủ
nhân Giải Nobel Kinh tế năm 2010 nhấn mạnh hiểm họa do những căng thẳng đè nặng
nền kinh tế toàn cầu gắn kết với các biện pháp kinh tế khắc khổ và khủng hoảng
nợ, nhu cầu tăng vốn của các ngân hàng và chi tiêu tiêu dùng thấp.
Ông Peter Diamond kêu gọi
nỗ lực duy trì các nhu cầu cũng như nhịp độ sản xuất trong nền kinh tế thế giới,
đặc biệt là giải quyết nhanh nạn thất nghiệp, nhất là thất nghiệp trong thanh
niên vì không thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tương lai nếu những chủ
nhân của nền kinh tế này không sớm có được những kỹ năng lao động cần thiết.
Các nhà kinh tế Liên hợp quốc và quốc tế nhất trí cho rằng do những hạt giống
khủng hoảng thường được gieo mầm và phát triển trong những năm bùng nổ của dòng
vốn nước ngoài nên các nền kinh tế đang phát triển đang đứng trước thách thức
bong bóng từ dòng vốn đầy hiểm họa.
Các nền kinh tế phát triển đang đứng trước
các thách thức nghiêm trọng từ nợ công cao, tăng trưởng trì trệ, thất nghiệp
cao, chính sách tiền tệ không hiệu quả. Trong bối cảnh này, cộng đồng thế giới
cần thúc đẩy chiến lược tăng trưởng cân bằng và phổ quát để vượt qua những thách
thức hiện nay./.
(TTXVN/Vietnam+)