Nhà máy lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: Hà Thái/TTXVN)
Nhằm thực hiện mục tiêu từng bước nội địa hóa hoạt động sửa chữa, bảo
dưỡng các nhà máy lọc hóa dầu, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn
vị quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và Tổng Công ty Công nghệ
Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC) vừa ký hợp đồng nguyên tắc về việc
bảo dưỡng nhà máy này.
Hợp đồng có giá trị thực
hiện trong 5 năm với các hạng mục bảo dưỡng theo hợp đồng cụ thể.
Theo đó, PV EIC sẽ thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ (kiểm
tra, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, đường ống, hệ thống công
nghệ… của Nhà máy theo kế hoạch định trước); bảo dưỡng tổng thể (kiểm
tra, hiệu chuẩn, sửa chữa, khắc phục các thiết bị tĩnh, thiết bị quay,
điện, tự động hóa, an toàn, phòng chống cháy nổ… để đưa nhà máy về trạng
thái hoạt động an toàn và hiệu quả, trong thời gian nhà máy dừng hoạt động
hoàn toàn); các sửa chữa hư hỏng, sự cố thiết bị, đường ống, hệ thống
công nghệ và dịch vụ tổng hợp khác.
Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Hoài
Giang cho biết hợp đồng này mới chỉ là bước khởi đầu cho những mục
tiêu lâu dài với PV EIC.
Trong tương lai gần, với định hướng, năng lực
và trình độ của đội ngũ cán bộ từng bước được cải thiện, PV EIC sẽ dần
chiếm lĩnh và làm chủ khoa học công nghệ, tiến tới bảo dưỡng tổng thể nhà máy.
Cũng theo ông Giang, do việc bảo dưỡng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đòi hỏi các
công đoạn phải được tiến hành một cách chi tiết và tỉ mỉ với trình độ
tay nghề của đội ngũ cán bộ, công nhân viên cao, nên trước mắt PV EIC
cần xây dựng các chương trình, mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn,
từng hạng mục và quan trọng là phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo
đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ./.
Văn Xuyên (Vietnam+)