Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi trừng phạt đối với các tổ chức cực đoan ở Mali.
Theo hãng tin AFP, ngày 8/8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các tổ chức cực
đoan ở Mali, vốn bị cáo buộc khủng bố và báng bổ các đền thờ Hồi giáo.
Ông Ban Ki-moon đã đưa ra lời kêu gọi trên tại một cuộc họp của Hội đồng
Bảo an khi một phái viên của quốc gia Tây Phi này cho hay các nhóm phiến quân
đang kiểm soát phía Bắc Mali muốn thiết lập một nơi trú ẩn an toàn cho "các mạng
lưới khủng bố trong lục địa".
Theo ông, Hội đồng Bảo an cần "cân nhắc nghiêm túc việc áp đặt các lệnh
trừng phạt đi lại và tài chính đối với các cá nhân hoặc tổ chức ở Mali dính líu
đến các hoạt động khủng bố, cực đoan tôn giáo hoặc tội phạm".
Ông khẳng định việc tàn phá chín trong tổng số 16 đền thờ ở Timbuktu là
một hành vi "nhẫn tâm" của nhóm Hồi giáo Ansar Dine, hiện kiểm soát miền Bắc
Mali cùng với các tay súng cấu kết với Al-Qaeda.
Cuộc đảo chính quân sự hôm 22/3 vừa qua tại quốc gia Tây Phi này đã gây ra
một loạt sự kiện hỗn loạn, tạo điều kiện cho các phiến quân Tuareg và Ansar Dine
chiếm miền Bắc Mali.
Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã đề xuất phái lực lượng
can thiệp tới Mali để hỗ trợ chính quyền chuyển tiếp, đồng thời đề nghị Liên hợp
quốc ủng hộ đề xuất này./.
(Vietnam+)