Quang cảnh Lễ trao Huân chương. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Sáng 21/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã tổ
chức Lễ trao Huân chương Itsala cho các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ
Quốc phòng Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thượng tướng Đuôngchay Phichít, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã
trân trọng trao Huân chương Itsala hạng Nhì tặng 5 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ
Quốc phòng Việt Nam, gồm: Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ
trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Được,
nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên Phó Chủ nhiệm
Tổng cục Chính trị.
Thượng tướng Đuôngchay Phichít cũng đã trân trọng trao tặng Huân chương Itsala
hạng Nhất cho đại diện nhận thay của Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm
Tổng cục Chính trị và Huân chương Itsala hạng Nhì cho đại diện và gia đình các
đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng
Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ
trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc
phòng; Thượng tướng Phan Trung Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng
tướng Nguyễn Khắc Nghiêm, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt
Nam.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ trân trọng cảm ơn những
tình cảm quý báu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào anh em dành tặng
Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và các đồng chí được nhận Huân chương nói
riêng.
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực thủy chung
giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt-Lào được Chủ tịch Hồ Chí
Minh và Chủ tịch Cayson Phomvihan tôi luyện trong kháng chiến gian khổ, ác liệt
cùng chống kẻ thù chung trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc tiếp tục được
phát triển bền vững trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.
Ngay
từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng
bảo vệ Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam
luôn khẳng định nhiệm vụ giúp đỡ cách mạng Lào anh em là nghĩa vụ quốc tế cao
cả, giúp bạn là tự giúp mình.
“Chúng tôi vô cùng phấn khởi, tự hào và trân trọng trước sự giúp đỡ chí nghĩa,
chí tình của các bạn đối với thành công của cách mạng Việt Nam và càng tự hào vì
đã được đóng góp công sức, máu xương của mình vào thắng lợi của các bạn,” Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định.
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cũng nhấn mạnh, thắng lợi của cách mạng hai nước Việt-Lào
là thắng lợi được kết tinh bởi chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng và tình đoàn
kết anh em ruột thịt./.
Nguyễn Cường (TTXVN)