Tổng thống Syria Bashar al-Assad (phải) và Quốc vương Arập Xêút Abdallah Ben Abdel Aziz. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 30/7, Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Quốc vương Arập Xêút
Abdullah bin Abdulaziz đã cùng tới thủ đô Beirut của Lebanon với nỗ lực chung
làm dịu bớt những căng thẳng chính trị tại nước này.
Dự kiến chuyến thăm chỉ kéo dài trong vòng ba giờ đồng hồ, trong đó có
cuộc gặp với khoảng 250 quan chức chủ nhà bao gồm cả các thành viên Chính phủ
thống nhất Lebanon, trong đó có hai bộ trưởng thuộc Hezbollah.
Đây là chuyến thăm Lebanon đầu tiên của ông Bashar al-Assad kể từ khi xảy
vụ ám sát cựu Thủ tướng Lebanon Rafik Hariri, cha của đương kim Thủ tướng
Lebanon Saad Hariri, hồi năm 2005 vốn đã gây ra căng thẳng trong quan hệ
Syria-Lebanon và buộc quân đội Syria phải rút khỏi Lebanon sau 29 năm hiện diện
ở nước này.
Syria đã cương quyết bác bỏ mọi cáo buộc dính líu tới vụ ám sát nêu
trên.
Từ năm 2008, quan hệ
Syria và Lebanon được hàn gắn khi hai nước này thiết
lập quan hệ ngoại giao lần đầu tiên. Trong tám tháng qua, Thủ tướng Lebanon cũng
đã thực hiện bốn chuyến thăm tới Syria.
Arập Xêút, được coi là người bạn đáng tin cậy của gia đình của Thủ tướng
Hariri, từng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng đoàn kết giữa các nước
Arập láng giềng. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Vua Abdullah bin Abdulaziz tới
Lebanon kể từ năm 1957.
Các nhà phân tích cho rằng đây là "chuyến thăm chung chưa từng có tiền
lệ." Quốc vương Arập Xêút dự kiến hối thúc Thủ tướng Lebanon sử dụng ảnh hưởng
cá nhân đối với phe Hezbollah nhằm tránh để tình hình chính trị lâm vào bế tắc
hoặc xung đột phe phái tương tự như đã từng xảy ra và đẩy Lebanon tới bờ nội
chiến vào năm 2008.
Trong khi đó, phó thủ lĩnh Hezbollah Hassan Fadlallah cho rằng chuyến thăm
Lebanon của các nhà lãnh đạo Arập là cơ hội thể hiện sự thống nhất của các nước
Arập trước âm mưu gây bất ổn ở Lebanon và kích động nổi loạn ở nước này./.
(TTXVN/Vietnam+)