Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet).
Hiện nay có hàng triệu miếng rác thải nhựa trôi nổi trên mặt biển. Nếu không
phải là ngày sóng yên biển lặng, chúng ta sẽ không thể phát hiện ra chúng mặc dù
đứng ngay ở boong tàu hay sử dụng vệ tinh.
Biện pháp duy nhất có thể biết được trên mặt biển có bao nhiều rác chính là lập
bản đồ chi tiết về sự phân bố của chúng.
Trên cơ sở những số liệu thu thập được từ kết quả vớt rác trên mặt biển 22 năm
qua, các nhà khoa học đã phác họa bản đồ phân bố rác trôi nổi trên Bắc Đại Tây
Dương. Đây là bản đồ chính xác nhất trên thế giới.
Các nhà khoa học phát hiện khu vực có mật độ rác trôi nổi nhiều nhất chính là
khu vực nằm giữa vĩ độ bang Virginia của Mỹ và vĩ độ của Cuba.
Các nhà khoa học tính toán mật độ trung bình của rác thải nhựa tại khu vực biển
này là khoảng 4.000 miếng/dặm vuông.
Tại một số khu vực biển khác, mật độ có thể lên tới 250.000 miếng/dặm vuông.
Ngoài ra, nghiên cứu còn phát hiện 22 năm qua mặc dù việc sản xuất các sản phẩm
nhựa toàn cầu tăng gấp 5 lần, lượng rác thải nhựa mà nước Mỹ thải ra tăng gấp 4
lần, tuy nhiên số lượng rác thải nhựa ở Bắc Đại Tây Dương vẫn ổn định./.
Ngọc Thúy (Vietnam+)