Nhà máy điện hạt nhân Ohi. (Nguồn: Internet)
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, lò phản ứng số 4 Nhà máy điện Ohi của Công
ty điện lực Kansai (KEPCO) đã bắt đầu phát điện đầy đủ công suất sáng 25/7 giúp
xoa dịu tình trạng thiếu hụt điện năng ở khu vực Tây Nhật Bản.
Đây là lò phản ứng thứ hai hoạt động đủ công suất sau lò phản ứng số 3 của
nhà máy sau khi toàn bộ 50 lò thương mại của Nhật Bản ngừng hoạt động hoàn toàn
kể từ khi xảy ra sự cố hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima số 1 của Công ty điện
lực Tokyo (TEPCO).
Trong khi Chính phủ Nhật Bản quyết định tái khởi động hai lò phản ứng nhằm
làm giảm thiếu hụt điện năng, không hề có triển vọng nào cho việc nối lại hoạt
động của 48 lò phản ứng khác khiến việc cung ứng điện năng của Nhật Bản trong
tương lai trở nên bấp bênh.
Tokyo có kế hoạch thành lập một ủy ban điều hành hạt nhân mới vào tháng Chín
năm nay để thụ lý các hồ sơ tái khởi động các lò phản ứng còn lại. Lò phản ứng
số 4 lần đầu tiên được tái kích hoạt vào tối 18/7 vừa qua sau một năm ngừng hoạt
động để kiểm tra định kỳ và đạt công suất tới hạn đủ để duy trì các phản ứng dây
chuyền ổn định của nhiên liệu hạt nhân sau buổi sáng cùng ngày và bắt đầu hoà
lưới điện hôm 21/7.
Việc lò 3 và 4 hoạt động đủ công suất được cho là gần như loại bỏ được hoàn
toàn tình trạng thiếu hụt điện năng tới 14,9% dựa trên mức tiêu thụ tối đa năm
2010 ở khu vực dịch vụ của KEPCO, trong đó có thành phố Osaka.
Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản vẫn duy trì mục tiêu tiết kiệm điện năng 10%
đối với khu vực này sau khi lò phản ứng số 3 hoạt động đủ công suất hôm 9/7 vừa
qua trong khi lại hạ thấp mục tiêu xuống khoảng 5% đối với các doanh nghiệp được
cho là bị ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách tiết kiệm 10%.
Thay vào đó, Tokyo xóa bỏ mục tiêu tiết kiệm đối với 3 khu vực dịch vụ của ba
nhà máy khác liền kề với khu vực của KEPCO bao gồm Công ty điện lực Chubu, Công
ty điện lực Hokuriku với mục tiêu 4% và Công ty điện lực Chugoku với 3%. Ba công
ty điện lực này hiện đang cung cấp một phần điện năng cho KEPCO nhằm đáp ứng nhu
cầu tiêu thụ đang tăng mạnh.
Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ giảm mục tiêu 7% đối với Công ty
điện lực Shikoku xuống còn 5%. Nhật Bản có thể sẽ duy trì mục tiêu 10% đối với
Công ty điện lực Kyushu và 7% đối với Công ty điện lực Hokkaido do khó khăn
trong việc cung ứng điện năng cho những khu vực này. Tuy nhiên, hiện không có
mục tiêu nào được áp dụng đối với khu vực dịch vụ của Công ty điện lực Tokyo
(TEPCO) và Công ty điện lực Tohoku.
Kể từ khi chính quyền nước này bắt đầu chiến dịch tiết kiệm điện từ ngày 2/7
vừa qua, tình trạng cung và cầu điện năng đi vào ổn định do nhiệt độ ít nóng nực
ở Nhật Bản trong những ngày qua. Tuy nhiên, các hoạt động cung ứng điện của các
công ty điện lực tạm thời bị gián đoạn do các sự cố kỹ thuật và những lý do khác
tại các nhà máy điện phi hạt nhân.
Ngoài ra, nhiệt độ được cho là sẽ còn tăng trong những ngày tới, vốn là
nguyên nhân làm gia tăng thói quen sử dụng điều hòa nhiệt độ của người dân./.
Hữu Thắng (Vietnam+)