Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Lúa mỳ kết thúc chuỗi 3 phiên tăng giá liên tiếp

01/09/2010 | 19:07:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Ngày 31/8, giá lúa mỳ giao dịch kỳ hạn trên thị trường Mỹ đã để tuột mất đà tăng của ba phiên trước, do áp lực của các hoạt động thanh lý hợp đồng trong phiên cuối cùng của tháng 8/2010.

Trong khi đó, giá ngô cũng kết thúc chuỗi bốn phiên tăng liên tiếp trong bối cảnh cây ngô đang trong điều kiện sinh trưởng tốt hơn dự kiến; còn giá đậu tương tiếp tục giảm theo đà đi xuống trên thị trường dầu mỏ.

Giá lúa mỳ đã tăng 3,5% trong ba phiên trước do điều kiện thời tiết bất lợi tại Australia, Argentina, Đức cũng như Pakistan làm tăng thêm những lo ngại về nguy cơ khan hiếm nguồn cung lúa mỳ toàn cầu.

Sự tăng vọt này đã thúc đẩy giới đầu tư tiến hành bán chốt lời vào thời điểm cuối tháng 8/2010 và đẩy giá lúa mỳ giảm. Kết thúc phiên 31/8 tại Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT), giá lúa mỳ giao tháng 12/2010 giảm 18,75 xu (2,7%) xuống 6,8575 USD/bushel.

Tổ chức Nông-Lương Liên hợp quốc (FAO) ngày 31/8 đã hạ dự báo sản lượng lúa mỳ thế giới từ 651 triệu tấn xuống 646 triệu tấn, giảm 5% so với năm 2009; trong đó ước tính về sản lượng lúa mỳ của Nga bị điều chỉnh giảm 5 triệu tấn xuống  còn 43 triệu tấn; trong khi nâng dự báo mức tiêu thụ lúa mỳ toàn cầu từ 659 triệu tấn lên 665 triệu tấn.

Cùng ngày tại CBOT, giá ngô giao tháng 12/2010 cũng giảm 2,25 xu (0,5%) xuống 4,3925 USD/bushel; còn giá đậu tương giao tháng 11/2010 giảm 12,5 xu (1,2%) xuống 10,1 USD/bushel, theo sau đà giảm của giá lúa mỳ và sự suy giảm của giá dầu [1 bushel ngô, đậu tương = 25,4 kg; lúa mỳ = 27,2 kg - PV]

Ngày 30/8, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết diện tích ngô và đậu tương trong tình trạng sinh trưởng từ tốt đến rất tốt vẫn không đổi ở mức tương ứng 70% và 64%, trái ngược với dự đoán giảm của các nhà giao dịch trước trong bối cảnh thời tiết nắng nóng.

Tuy vậy, giá ngô vẫn nhận được sự hỗ trợ từ nhu cầu xuất khẩu tăng cao, sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ thông báo đã bán 100.000 tấn ngô, song không cho biết rõ chi tiết./.

(TTXVN/Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Giá thực phẩm "hạ nhiệt"
Qua rằm tháng Giêng, giá nhiều loại thực phẩm đã bắt đầu "hạ nhiệt", tuy nhiên, giá một số mặt hàng như thịt bò, tôm, cá... vẫn còn cao.
Tổng kiểm tra gas, xăng
Theo Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Nam Hải, Bộ sẽ tổng kiểm tra thị trường gas và xăng dầu để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.
Giá thép không giảm
Do giá đầu vào hàng tồn kho cao nên theo nhận định của Bộ Công Thương, giá thép vẫn chưa có xu hướng giảm trong thời gian tới.
Sôi động thực phẩm chay
Thị trường thực phẩm chay phục vụ rằm tháng Giêng năm nay, có nhiều sản phẩm mới độc đáo về nguyên liệu và đa dạng chủng loại.
Kê khai giá bán gas
Doanh nghiệp điều chỉnh giá bán gas phải có văn bản giải thích lý do tăng giá và thông báo giá bán mới đến các cơ quan chức năng.
Vinamilk tăng giá sữa
Từ ngày 23/1 tới đây, một số sản phẩm của công ty Vinamilk sẽ tăng giá từ 5-7% để bù đắp một phần chi phí cho sản xuất năm 2012.
Sẽ hiếm hoa mai vàng?
Trời rét kéo dài, người trồng hoa mai vàng ở Huế đang tìm đủ mọi cách để kích cho cây ra hoa, nhưng kết quả không được như mong muốn.
Lạm phát tấn công đào
Các chủ vườn đào, quất đang lo ngại về sức mua, sức chơi năm nay của người tiêu dùng sẽ kém hơn mọi năm vì lạm phát vẫn ở mức cao.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: