Người dân Malaysia chào mừng ngày Độc lập. (Nguồn: Demotix images)
Ngày 31/8, Malaysia tưng bừng kỷ niệm 53 năm ngày Độc lập (31/8/1957-31/8/2010).
Lễ kỷ niệm được tiến hành tại sân vận động có mái che trong Khu liên hợp thể
thao Đồi Jalil, phía Nam thủ đô Kuala Lumpur, với sự tham dự của
Thủ tướng Najib Razak, Phó Thủ tướng Muhyiddin Yassin, cựu Thủ tướng Mahathir
Mohamad.
Ngoài ra, buổi lễ còn có sự tham gia của các quan chức chính phủ, các vị khách quốc tế,
cùng hơn 12.000 người đại diện cho khối sinh viên, công chức, các lực lượng vũ
trang và các tình nguyện viên đến từ khu vực tư nhân trong cả nước.
Trong thông điệp chào mừng Quốc khánh, Thủ tướng Najib khẳng định mọi công dân
Malaysia đều giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển và thịnh vượng của đất
nước.
Để đưa đất nước tiến lên, ông kêu gọi toàn dân, đặc biệt là giới trẻ, phấn đấu
hết mình cho sự nghiệp xây dựng một đất nước hòa bình và hòa hợp chủng tộc.
Ông Najib cam kết sẽ tiếp tục bảo vệ đoàn kết dân tộc, xem đây là trụ cột của
hòa bình và ổn định để xây dựng đất nước tươi sáng. Về đối ngoại, Chính phủ cam
kết bảo vệ độc lập và chủ quyền trong khuôn khổ pháp lý.
Theo chương trình chuyển đổi kinh tế của Chính phủ Malaysia, tổng sản phẩm quốc
nội (GDP) của nước này được dự báo sẽ tăng lên mức 17.000 tỷ ringgit (524 tỷ
USD) trong năm 2020, so với mức 600 tỷ ringgit (188 tỉ USD) năm 2009.
Malaysia cũng phấn đấu tăng mức thu nhập bình quân đầu người lên ít nhất là
49.500 ringgit (15.000USD) vào năm 2020 so với mức 22.000 ringgit (7.000USD)
hiện nay.
Để đạt vị thế quốc gia có thu nhập cao theo tính toán của Ngân hàng Thế giới
(WB), Malaysia cần đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 5-6% trong 10 năm tới, từ năm
2011 đến 2020. Mức tăng trưởng kinh tế của Malaysia trong năm 2010 ước đạt 7,4%
sau khi GDP tăng 8,9% trong 6 tháng đầu năm nay./.
(TTXVN/Vietnam+)