Ngày 16/12, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, ông Scot
Marciel nói: "Trong những năm qua, quan hệ Mỹ-Việt được mở rộng đáng kể. Hai
nước đã làm việc cùng nhau trên nhiều lĩnh vực từ sức khỏe, môi trường, phát
triển kinh tế, thương mại tới các vấn đề khu vực như an ninh".
Trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN thường trú tại Mỹ, ông
Marciel cho rằng về tổng thể, mối quan hệ giữa hai nước rất tốt đẹp.
Theo ông,
mối quan hệ của Mỹ với Việt Nam tương đối mới vì mới chỉ được bình thường hóa 15
năm trước, nhưng mối quan hệ đó đã phát triển rất nhanh và đến nay đã trở
thành mối quan hệ hợp tác trên rất nhiều lĩnh vực.
Về vai trò của Việt Nam trong chính sách của Mỹ đối với Đông Nam Á, Phó
Trợ lý Ngoại trưởng Marciel nói: "Đối với chúng tôi, Việt Nam là một nước quan
trọng, một nước lớn, năng động và đạt được sự phát triển kinh tế rất nhanh,
điều này đã tạo nhiều cơ hội lớn cho cộng đồng doanh nghiệp. Năm tới, Việt Nam
là Chủ tịch Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), việc này đặt ra một trách
nhiệm lớn vì ASEAN có nhiều việc phải làm. Việt Nam sắp giữ một vai trò lãnh đạo
lớn".
Ông khẳng định: "Để đạt được mục tiêu của ASEAN, chúng tôi sẽ hợp tác tốt
với Việt Nam trên phương diện song phương và chúng tôi mong muốn làm việc với
Việt Nam với tư cách là chủ tịch ASEAN".
Ông Marciel cho rằng quan hệ Mỹ-Việt có triển vọng tốt vì hai nước có
chung mối quan tâm, trước tiên là trong khu vực như xây dựng ASEAN thành công và
hội nhập kinh tế, cùng nhau làm việc để phát triển thương mại và đầu tư, hợp tác
trong các vấn đề
an ninh, sức khỏe, giáo dục và môi trường.
Đồng thời ông cũng cho rằng hai nước có cơ hội lớn để tiếp tục
cải thiện mối quan hệ song phương, mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đó.
Để phát triển mối quan hệ Mỹ-Việt trong những năm tới, ông Marciel khẳng
định Mỹ sẽ hành động để ủng hộ Việt Nam với vai trò là chủ tịch ASEAN nhằm thúc
đẩy việc xây dựng cộng đồng tại Đông Nam Á, đồng thời hai nước sẽ cùng nhau hợp
tác hồi phục kinh tế và thúc đẩy thương mại trong khu vực, kể cả Hiệp định Đối
tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Theo ông Marciel, triển vọng đối với TPP đang gia tăng,
TPP hiện đã có bốn thành viên (gồm New Zealand, Chile, Brunei và Singapore), và
một số nước khác - gồm cả Mỹ và Việt Nam - đã bày tỏ mong muốn
tham gia TPP.
"Do đó, tôi nghĩ rằng có cơ hội lớn để bắt đầu xây
dựng một khu vực thương mại tự do lớn hơn giữa Tây và Đông, và chắc chắn Việt
Nam sẽ là một thành viên quan trọng trong khu vực này", ông Marciel khẳng định.
Cho rằng có một số điểm khác biệt giữa hai
nước nhưng Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Marciel cũng khẳng định với phóng viên TTXVN "điều quan trọng là chúng ta sẽ
tiếp tục trao đổi với nhau về những vấn đề này".
Nhà ngoại giao của Mỹ cũng nhận định rằng những cải cách của Việt Nam
trong thời gian qua đã tạo một môi trường thuận lợi, thu hút nhiều
công ty của Mỹ.
Đồng thời theo ông, cần tiếp tục việc cải cách tại Việt Nam trong cả những lĩnh
vực quyền lực của luật pháp, năng lực nghiên cứu, chia sẻ thông tin, sử dụng
Internet, vì điều này rất quan trọng đối với các công ty./.